Đón 117 công dân Việt Nam từ Singapore về nước

TPO - Chiều ngày 21/8, Đại tá Trần Văn Lâu - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (BCHQS) tỉnh Sóc Trăng, cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã tổ chức tiếp nhận 117 công dân Việt Nam từ “đảo quốc sư tử” về nước.
Đón 117 công dân Việt Nam từ Singapore về nước ảnh 1

Trở về Singapore, 117 công dân Việt Nam được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng. Đây là lần thứ 3, cán bộ, chiến sĩ của BCHQS tỉnh Sóc Trăng đón đồng bào từ nước ngoài về nước cách ly tập trung.

Đón 117 công dân Việt Nam từ Singapore về nước ảnh 2

Trong số 117 công dân được tiếp nhận đợt này bao gồm: Người cao tuổi, ốm đau, đang chữa bệnh; phụ nữ mang thai, trẻ em, sinh viên không có nơi cư trú do các ký túc xá đóng cửa, những người hết hạn thị thực nhưng kẹt lại do ảnh hưởng của dịch COVID -19…

Đón 117 công dân Việt Nam từ Singapore về nước ảnh 3

Trong thời gian 14 ngày cách ly, ngoài kiểm tra sức khỏe, các công dân được phục vụ miễn phí ăn 3 bữa/ngày, với tiêu chuẩn 80.000 đồng/người/ngày; được cấp miễn phí nước uống, khăn mặt, khẩu trang, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng và các vật dụng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

Đón 117 công dân Việt Nam từ Singapore về nước ảnh 4

Đại tá Trần Văn Lâu thông tin: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID – 19 Quân khu 9 giao, Ban Chỉ đạo tỉnh đã hoàn tất mọi công việc chuẩn bị trước khi tiếp nhận từ cơ sở vật chất, phân công bộ phận hậu cần đảm bảo nơi ăn, nghỉ, dọn vệ sinh, khử khuẩn tại các khu vực cách ly.., đồng thời lắp đặt tivi, wifi, máy phát điện dự phòng, để bảo đảm sinh hoạt cho công dân”.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.