Đôla Mỹ tự do tiếp tục nhích lên, vàng tăng giá

Đôla Mỹ tự do tiếp tục nhích lên, vàng tăng giá
Giá vàng miếng SJC tăng thêm vài chục nghìn đồng trong sáng nay (14/11), trong khi tỷ giá chợ đen tăng 10 đồng.

Đôla Mỹ tự do tiếp tục nhích lên, vàng tăng giá

> Vàng nhẫn đắt khách, đôla tự do vượt 21.200 đồng 

Giá vàng miếng SJC tăng thêm vài chục nghìn đồng trong sáng nay (14/11), trong khi tỷ giá chợ đen tăng 10 đồng.

Gía vàng đi lên. Ảnh: Anh Quân
Gía vàng đi lên. Ảnh: Anh Quân.
 

Mở cửa ngày, giá thu mua và bán vàng miếng SJC của Tập đoàn DOJI cao hơn hôm qua 80.000 đồng, chốt 36,45 - 36,50 triệu đồng một lượng. Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý công bố mức tương tự vào lúc 9h, giá bán ra cao hơn mua vào 50.000 đồng.

Tại TP HCM, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vàng rẻ hơn hai đơn vị trên 10.000 đồng, giá bán tương tự.

Giá vàng trong nước sáng nay chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế.Chốt phiên Mỹ hôm qua, mỗi ounce giao ngay tăng khoảng 15 USD, sau bài phát biểu của bà Yellen- người sẽ thay ông Bernanke để làm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED).

Theo đó, bà Yellen cho rằng, nền kinh tế hiện nay đã có sự hồi phục đáng kể nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn quá cao. Hơn nữa, lạm phát hiện ở mức thấp và nền kinh tế cần phải được hỗ trợ để phục hồi tốt hơn nên không cần phải vội vàng rút gói QE3.

Bước sang giờ giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á, giá vàng tăng trước giảm sau. Đến 9h10, giờ Hà Nội, mỗi ounce có giá 1.282,40 USD, gần như không thay đổi so với chốt phiên hôm qua. Quy ra tiền Việt tương đương khoảng 32,65 triệu đồng.

Nửa tháng qua, thị trường trong nước thường xuyên đi xuống theo đà giảm của thế giới. Nếu so mức giá tại thời điểm đầu tháng 11, mỗi lượng vàng hiện nay rẻ hơn 500.000 đồng.

Tuy nhiên, tình hình giao dịch vàng miếng thời gian qua vẫn khá trầm. Theo ghi nhận của các doanh nghiệp lớn, lượng mua bán trong ngày chỉ đạt con số vài trăm. Riêng vàng nữ trang có có sự tăng nhẹ trong mua bán.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trong ngân hàng vẫn duy trì ở mức ổn định.Theo đó, Vietcombank sáng nay giữ nguyên chiều bán 21.120 đồng còn thu mua xoay quanh 21.080 đồng.

Riêng thị trường tự do, giá USD có dấu hiệu nóng lên từ cuối tuần trước. Sáng nay, mỗi đôla Mỹ mua bán tại TP HCM có giá 21.160-21.220 đồng, tăng 10 đồng chiều bán ra.

Theo Lệ Chi
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.