Đội tuyển Ý thêm lo khi biết “danh tính” một trọng tài VAR trong trận chung kết EURO 2020

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trước trận chung kết EURO 2020, đội tuyển Ý có nhiều điều để lo. Riêng việc phải đá trên sân Wembley ngập tràn cổ động viên Anh đã có thể tác động phần nào đến tâm lý của các cầu thủ rồi. Không những vậy, bây giờ họ còn biết những ai sẽ là trọng tài VAR, và điều đó cũng chẳng khiến họ thấy nhẹ nhõm hơn.

Đội tuyển Anh tiến vào trận chung kết của một giải đấu lớn sau 55 năm chờ đợi với niềm khát khao mạnh mẽ là giành được cúp. Mặc dù chiến thắng của họ trước đội tuyển Đan Mạch ở vòng bán kết vẫn khiến người ta đặt rất nhiều dấu hỏi.

Trong đó, điều khiến Đan Mạch và các cổ động viên của họ rất chua chát là quả phạt đền ở hiệp phụ. Quyết định cho đội tuyển Anh hưởng quả penalty đã được trọng tài Danny Makkelie đưa ra một cách rất nhanh chóng. Sau đó, trọng tài VAR (phụ trách công nghệ video hỗ trợ trọng tài trên sân) là Pol Van Boekel cũng không cho rằng phải đảo ngược quyết định của ông Makkelie.

Đội tuyển Ý thêm lo khi biết “danh tính” một trọng tài VAR trong trận chung kết EURO 2020 ảnh 1

VAR không đảo ngược quyết định cho đội Anh được hưởng quả penalty. Ảnh: Getty.

Và giờ thì vẫn là ông Pol Van Boekel lại có tên trong danh sách tổ trọng tài VAR, hỗ trợ cho ông Bastian Dankert, người Đức, ở trận chung kết Anh - Ý.

Rất nhiều người hâm mộ bóng đá cho rằng, với quả penalty gây tranh cãi đến thế ở trận Anh - Đan Mạch, thì lẽ ra ông Van Boekel không nên được xếp ngay vào tổ VAR trong trận tiếp theo, là trận chung kết.

Đến cả một số nhà bình luận người Tây Ban Nha - dù vừa bị thua đội tuyển Ý ở vòng bán kết - cũng mỉa mai rằng đội tuyển Anh “được tạo điều kiện” để chiến thắng.

Đội tuyển Ý thêm lo khi biết “danh tính” một trọng tài VAR trong trận chung kết EURO 2020 ảnh 2

Trọng tài VAR gây nhiều tranh cãi trong trận Anh - Đan Mạch lại hỗ trợ tổ VAR trong trận chung kết Anh - Ý. Ảnh: VI Images/ Getty Images.

Nhưng nói cho cùng, bản thân tổ trọng tài VAR, và đặc biệt là ông Van Boekel, cũng sẽ chịu rất nhiều áp lực khi công việc của họ sẽ bị “soi” rất kỹ trong trận chung kết sắp tới, bởi truyền thông và khán giả ở khắp châu Âu, thậm chí cả trên thế giới, chứ không chỉ là ở hai quốc gia sẽ tranh cúp vô địch năm nay.

Đội tuyển Ý thêm lo khi biết “danh tính” một trọng tài VAR trong trận chung kết EURO 2020 ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?