Đội tuyển Việt Nam: Vẫn ngổn ngang nỗi lo

Đội tuyển Việt Nam: Vẫn ngổn ngang nỗi lo
TP- Hôm nay, 7/11, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại sau 6 ngày nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hai trận gặp Thái Lan và Singapore. Đây được coi là đợt tổng diễn tập cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Suzuki Cup 2008.

So với danh sách đội tuyển Việt Nam công bố vào đầu tháng trước để chuẩn bị cho T&T Cup 2008, lần tập trung này không còn tên Văn Nhiên và Santos nhưng thay vào đó là sự trở lại của Thanh Bình.

Nếu như trường hợp của Santos không có gì khó hiểu, bởi thủ môn này đã không tham dự T&T Cup 2008, nên nghiễm nhiên không còn tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam, đúng như lời cam kết của HLV Calisto, thì việc Văn Nhiên không được tiếp tục triệu tập có thể coi là một bất ngờ.

Giữa tháng trước, sau khi kết thúc Cúp bóng đá quốc tế TPHCM, HLV Calisto đã trả Văn Phong về địa phương và nay với việc gạch tên Văn Nhiên, đội tuyển Việt Nam đã chia tay hai hậu vệ trái trong vòng một tháng. Như vậy, hiện tại đội tuyển Việt Nam chỉ còn duy nhất hậu vệ trái "chuyên nghiệp" Hoàng Vương và hai "cascadeur" Quang Thanh, Việt Cường.

Tuy nhiên, nếu như Việt Cường là một cầu thủ đa năng, có thể chơi được mọi vị trí ở hàng thủ cũng như hàng tiền vệ thì việc Quang Thanh bị đẩy ra cánh trái chỉ là "sáng kiến" của riêng ông Calisto.

Do khá cứng về mặt kỹ thuật và lại không thuận chân trái nên Quang Thanh chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự, còn khâu tham gia tấn công thì rất hạn chế, bởi mỗi khi muốn chuyền bóng thì Quang Thanh lại phải chuyển bóng sang chân phải, hoặc nếu lật bóng bằng chân trái thì không mấy chuẩn xác.

Không phải HLV Calisto không nhận ra điều này và chính ông cũng thừa nhận rằng cánh trái làm ông cảm thấy ít yên tâm hơn so với cánh phải. Ông thầy người Bồ Đào Nha cũng nói rằng việc tấn công bên cánh trái hoàn toàn phó mặc cho Thành Lương, một cách nói gián tiếp để công nhận việc hậu vệ trái bất đắc dĩ Quang Thanh chỉ hoàn thành một nửa nhiệm vụ.

Hôm qua, trao đổi với Tiền phong, HLV Calisto một lần nữa xác nhận ông hoàn toàn chưa yên tâm về cánh trái của đội tuyển. Điều đó nghĩa là trong thời gian tới đây, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục phải tiến hành các thử nghiệm ở vị trí hậu vệ biên trái, dù ngày khai mạc AFF Suzuki Cup 2008 chỉ còn cách chưa đầy một tháng nữa.

Khúc mắc chuyện trợ lý

Ngay cả thành phần BHL cũng đang là một nỗi lo của HLV Calisto. Đầu tuần này, bên lề lễ trao thưởng cho đội tuyển U22 Việt Nam vì thành tích đoạt chức vô địch Merdeka Cup 2008, HLV Mai Đức Chung cho biết có thể ông sẽ không trở lại đội tuyển Việt Nam làm trợ lý cho HLV Calisto, bởi công việc cuối năm của một nhà quản lý như ông cực kỳ bận rộn (ông Chung hiện giữ chức trưởng bộ môn Bóng đá, Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT-DL).

Ngày 16/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ phải gửi cho LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) danh sách đăng ký sơ bộ 30 cầu thủ tham dự AFF Suzuki Cup 2008 và tới ngày 30/11, bản danh sách này sẽ phải rút gọn xuống còn 22 cầu thủ.

Trong khi đó, đội ngũ trợ lý hiện nay của HLV Calisto không có một người nào đủ khả năng làm đối trọng về mặt chuyên môn với ông thầy người Bồ Đào Nha, cũng như có uy tín và tầm ảnh hưởng để đứng ra giải quyết những vấn đề phát sinh nếu có. Trợ lý Phan Thanh Hùng mới lên tuyển nên chưa thể có được vị thế như ông Chung, còn HLV Trần Văn Khánh chỉ lo huấn luyện thủ môn.

Thế nhưng, khi được chúng tôi hỏi về vấn đề này, HLV Calisto tỏ ra khá bình thản. Ông nói: "Tôi chưa nghe được thông tin chính thức từ phía ông Chung về việc ông ấy có thể sẽ không trở lại làm trợ lý cho tôi nữa. Còn bản thân tôi thì không có gì để phàn nàn với đội ngũ trợ lý hiện tại. Tôi luôn sẵn sàng làm việc với bất cứ người nào cho VFF tiến cử vào BHL".

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.