HLV Lê Thụy Hải:

Đội tuyển Việt Nam vẫn có thể bị loại từ vòng bảng!

TP - Nhà cầm quân vừa đưa CLB B.Bình Dương vô địch V.League đánh giá không cao cơ hội của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2014. Ông Hải cho rằng, Việt Nam phải cẩn trọng trước tất cả các đối thủ ở giải đấu này.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng vừa diễn ra ở Hà Nội, tại AFF Cup 2014 tuyển Việt Nam rơi vào bảng A, cùng với Indonesia, Philippines và đội xếp thứ nhì vòng loại.

Các quan chức LĐBĐVN (VFF), chuyên gia và HLV trưởng Toshiya Miura đều tỏ ra hồ hởi khi cho rằng, đây là bảng nhẹ. Ông Miura đã tự tin tuyên bố Việt Nam sẽ giành quyền vào bán kết AFF Cup.

Đội tuyển Việt Nam vẫn có thể bị loại từ vòng bảng! ảnh 1 Công Vinh và đồng đội từng gặp thất bại trước Philippines ở 2 kỳ AFF Cup liên tiếp. Ảnh: VSI

Tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải hôm qua lại tỏ ra cẩn trọng khi cho rằng, nếu không cố gắng, Việt Nam vẫn có thể bị loại sớm. Lý do HLV Lê Thụy Hải đưa ra là chất lượng các cầu thủ Việt Nam đang đi xuống. Trình độ các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á trong khi đó đã không còn chênh lệch quá nhiều so với trước. 

“Tôi cho rằng bây giờ không còn bảng nào là “tử thần” hay không “tử thần” nữa. Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng nào cũng như nhau. Việc xác định không rơi vào bảng “tử thần” nơi có Thái Lan, Malaysia hay Singapore là do chúng ta quá sợ những đối thủ này hoặc hay thua mà thôi. Ở bảng A, chúng ta có lúc thắng lúc thua Indonesia và 2 kỳ AFF gần đây đều thua Philippines. Nếu không cố gắng, Việt Nam vẫn có thể bị loại từ vòng bảng”-ông Hải nói.

Theo HLV Lê Thụy Hải, các trụ cột của Việt Nam hiện nay đều đã lớn tuổi, không còn nhiều tầm ảnh hưởng trên đội tuyển. Cầu thủ trẻ trong khi đó chưa xuất hiện những gương mặt nào thực sự xuất sắc. Thực tế này có một phần nguyên nhân từ giải VĐQG. “Cả giải Hạng Nhất và V.League hiện đều được tổ chức gây bất lợi cho cầu thủ nội. Chúng ta chuộng cầu thủ ngoại, bỏ bê công tác đào tạo trẻ. Cấp độ đội tuyển thì chưa có sự đầu tư lớn về nguồn lực và trang thiết bị luyện tập. Thực lực của Việt Nam đang yếu đi”-ông Hải nhận định.

Việt Nam vì vậy, ngoài lợi thế sân nhà thì cần phải xây dựng được một đội bóng có quyết tâm và tham vọng thực sự mới có thể thanh công ở giải đấu năm nay, theo HLV Lê Thụy Hải. HLV Lê Thụy Hải hôm qua tế nhị khi không đánh giá về tân HLV người Nhật Bản, Toshiya Miura, nhưng cũng cho rằng, tuyển Việt Nam chưa cho thấy sự tiến bộ đặc biệt.

“Tôi có theo dõi trận thắng 6-0 của đội tuyển Việt Nam trước Myanmar. Thoạt nhìn thì có tiến bộ nhưng để đánh giá lúc này thì còn quá sớm. Việt Nam thắng Myanmar, nói thật cũng không khác B.Bình Dương thắng An Giang. Chúng ta có quyền hy vọng nhưng không nên đặt kỳ vọng quá cao”-ông Hải nói.

Những ý kiến đánh giá của HLV Lê Thụy Hải hoàn toàn không thiếu cơ sở. Trên thực tế, ở hai kỳ AFF gần nhất Philippines đều vào tới bán kết dù rơi vào bảng đấu toàn đối thủ mạnh. Trong đó, Philippines từng đánh bại Việt Nam hai lần liên tiếp, gồm các trận thắng 2-0 năm 2010 và 1-0 năm 2012. Trận thắng Việt Nam 2-0 hồi năm 2010 gây sốc nhất khi Philippines lúc đó, dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều vẫn vượt qua đoàn quân vừa đoạt chức vô địch AFF Cup 2008 của HLV H.Calisto.  

Những năm trở lại đây, thực lực của Philippines đã mạnh lên đáng kể nhờ chính sách sử dụng các cầu thủ nhập tịch. Hồi tháng 5 vừa qua, Philippines vừa đoạt vị trí Á quân tại giải AFC Challenge Cup khi thua Palestine trong trận chung kết.

Bình luận về kết quả bốc thăm AFF Cup 2014, HLV Thomas Dooley mới đây đã tuyên bố, mục tiêu của Philippines là giành quyền vào bán kết. 

Trước đây khi VFF chủ trương sử dụng HLV nội nhưng không ai nhận lời, nhiều ý kiến từng giới thiệu HLV Lê Thụy Hải và ông Hải cũng tuyên bố không ngại khó. Tuy nhiên, VFF không “duyệt” phương án này. Nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất là cá tính “ương ngạnh” của ông Hải không được lòng VFF.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.