Đội tuyển Việt Nam lập kỳ tích chưa từng có trong lịch sử AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với chiến thắng 3-0 trước Myanmar ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, đội tuyển Việt Nam đã kết thúc giai đoạn đầu tiên với ngôi đầu cùng thành tích không để thua bàn nào. Nhờ vậy, Việt Nam trở thành đội duy nhất từ trước đến nay có ba kỳ AFF Cup liên tiếp giữ sạch lưới ở vòng bảng.
Đội tuyển Việt Nam lập kỳ tích chưa từng có trong lịch sử AFF Cup ảnh 1
Các cầu thủ Việt Nam ghi 12 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào ở vòng bảng. Ảnh Như Ý

Trong trận đấu và kết thúc vào tối qua, dù có chút trục trặc ở hàng phòng ngự khi những pha bóng lập bập của Văn Lâm hay Duy Mạnh khiến người hâm mộ thót tim, nhưng sau cùng đội tuyển Việt Nam vẫn tạo nên một thế trận vượt trội, nhàn nhã để kết thúc trận đấu với kết quả 3-0.

Việt Nam dẫn đầu bảng B với 10 điểm cùng 12 bàn thắng và không một lần để thủng lưới. Như vậy, chúng ta có giải đấu thứ 2 liên tiếp trong vòng 2 năm không để thua bất cứ bàn nào ở giai đoạn đấu bảng.

Trong khi đó, cách đây bốn năm, thầy trò Park Hang-seo cũng dễ dàng vượt qua các đối thủ với các chiến thắng thuyết phục và không một lần phải vào lưới nhặt bóng. Tất cả chứng tỏ cho hệ thống phòng ngự vượt trội của Việt Nam trên bình diện khu vực. Nhờ tài nhào nặn của nhà cầm quân Hàn Quốc, Việt Nam đã tạo nên một bức tường phòng ngự không thể phá vỡ.

Đội tuyển Việt Nam lập kỳ tích chưa từng có trong lịch sử AFF Cup ảnh 2

Văn Lâm chưa một lần vào lưới nhặt bóng tại AFF Cup 2022 (ảnh: HỮU PHẠM)

Và đây sẽ trở thành bệ phóng để giúp đội bóng áo đỏ hướng tới vinh quang. Trước khi nghĩ đến điều đó, Việt Nam cũng đã được ghi danh trong lịch sử AFF Cup. Bởi từ trước tới nay, chỉ có 6 đội khép lại vòng bảng với thành tích sạch lưới thì Việt Nam chiếm tới 4 lần, gồm các kỳ AFF Cup 2000, 2018, 2020 và 2022.

Trong đó, Việt Nam vô địch năm 2018. Xen kẽ 4 giải đấu tôn vinh hàng thủ Việt Nam, Indonesia sạch lưới vào năm 2004 và Thái Lan vào năm 2008.

Nhưng có một chi tiết đáng chú ý là chỉ một lần đội không thủng lưới ở giai đoạn vòng bảng vô địch chung cuộc (Việt Nam năm 2018). Năm nay hy vọng sẽ là lần thứ hai bởi so với các kỳ trước, hàng công Việt Nam tại AFF Cup 2022 hoạt động hiệu quả hơn nhiều (12 bàn, vượt trội con số 10 tại giải đấu năm 2020 và 8 vào năm 2018).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.