Đội tuyển Việt Nam không được thi đấu trên sân bóng may mắn khi gặp UAE

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu với UAE ngày 15/6. (ảnh Hữu Phạm)
Đội tuyển Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu với UAE ngày 15/6. (ảnh Hữu Phạm)
TPO - Công Phượng và các đồng đội sẽ phải thi đấu trên sân Zabeel trong cuộc đối đầu với chủ nhà UAE ở lượt cuối bảng G, Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày mai, 15/6. Đội tuyển Việt Nam cần tối thiểu 1 điểm trước UAE để giữ ngôi nhất bảng G cùng tấm vé trực tiếp tham dự Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hai trận trước đó, đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân Al Maktoum, gắn với nhiều kỷ niệm may mắn của thầy trò ông Park Hang-seo. Tại đây năm 2019, Việt Nam từng đánh bại Jordan 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hoà 2-2 trong 90 phút thi đấu chính thức và chỉ thua Nhật Bản với tỉ số tối thiểu 0-1.

Trên sân Al Maktoum, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Indonesia 4-0 và Malaysia 3-1 ở 2 lượt trận diễn ra các ngày 7, 11/6. Tuy nhiên ở lượt cuối với chủ nhà UAE, thầy trò ông Park sẽ phải chuyển sang thi đấu tại sân Zabeel. Đây vốn là sân nhà của CLB Al Wasl, có sức chứa 8.400 chỗ ngồi. UAE đã chơi 3 trận với Malaysia, Thái Lan và Indonesia và đều dễ dàng đè bẹp cả 3 đội bóng Đông Nam Á với tỉ số rất đậm.

Theo kế hoạch, 17h45 chiều nay (giờ UAE, 20h45 giờ Việt Nam), HLV Park Hang-seo sẽ tham dự cuộc họp báo trước trận đấu với UAE. Đội tuyển Việt Nam sau đó sẽ có buổi tập làm quen sân Al Zabeel lúc 21h30 (giờ Việt Nam).

MỚI - NÓNG