Đội tuyển nữ Việt Nam nhận tin cực vui trước ngày đấu Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thầy trò HLV Mai Đức Chung đón "quân tiếp viện" trước trận ra quân gặp Hàn Quốc tại vòng chung kết Asian Cup 2022.
Đội tuyển nữ Việt Nam nhận tin cực vui trước ngày đấu Hàn Quốc ảnh 1

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đã có 14/17 nữ tuyển thủ Việt Nam tại Tây Ban Nha có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính. Nhóm cầu thủ này sẽ lên đường sang Ấn Độ để hội quân với các đồng đội ngay trong ngày hôm nay 19/1.

Đây là tin cực vui với thầy trò HLV Mai Đức Chung bởi điều này đồng nghĩa với việc ĐT nữ Việt Nam sẽ có đủ quân số để thi đấu trận ra quân gặp Hàn Quốc vào ngày 21/1 tại vòng chung kết Asian Cup 2022.

Trước đó, ĐT nữ Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha để chuẩn bị cho giải. Tuy nhiên, đội không may có nhiều thành viên mắc COVID-19 trong một trận đấu giao hữu nên phải chia nhóm di chuyển sang Ấn Độ. Nhóm đầu tiên khởi hành ngày 16/1 chỉ với 10 thành viên, trong đó bao gồm 6 cầu thủ.

Sau khi xét nghiệm RT-PCR tại Ấn Độ, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 khiến quân số của đội chỉ còn 4 cầu thủ.

Cuộc khủng hoảng lực lượng khiến HLV Mai Đức Chung rất lo lắng bởi ĐT nữ Việt Nam phải có tối thiểu 13 cầu thủ mới đủ điều kiện thi đấu trận mở màn gặp Hàn Quốc vào ngày 21/1 tới.

Theo điều lệ Asian Cup nữ 2022, đội nào không đủ 13 cầu thủ trong danh sách đăng ký thì sẽ bị loại luôn khỏi giải, không có chuyện chỉ bị xử thua 1 trận. Rất may điều này đã không xảy ra với ĐT nữ Việt Nam.

Vòng chung kết Asian Cup 2022 sẽ diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 20/1 đến ngày 6/2. Theo kết quả bốc thăm, ĐT nữ Việt Nam ở bảng C sẽ ra quân gặp Hàn Quốc ngày 21/1, sau đó chạm trán Nhật Bản (24/1) và Myanmar (27/1).

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.