UEFA Euro 2020

Đội tuyển Anh chưa đá trận cuối vòng bảng đã chắc suất vào vòng sau

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Anh chưa đá trận cuối vòng bảng đã chắc suất vào vòng sau
SVVN - Bảng D của Euro 2020 sẽ đi đến lượt trận cuối cùng với hai cặp đấu giữa Cộng hòa Séc-Anh và Croatia-Scotland. Được đánh giá là gần như sớm ngã ngũ, bảng đấu này vẫn được dự đoán sẽ có những diễn biến đáng chú ý ở lượt trận cuối cùng.

Đội tuyển Anh sẽ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà để tiếp đón Cộng hòa Séc, một đối thủ đang có một giải đấu hết sức ấn tượng, và hiện đang nắm giữ ngôi đầu trong một bảng đấu có sự hiện diện của Anh và Croatia-đương kim á quân thế giới. Với việc cùng có 4 điểm sau hai lượt trận, cả hai đội đã chắc chắn giành vé đi tiếp, và trận đấu đêm nay chỉ có tính chất phân định vị trí của hai đội. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tốc độ và cách tiếp cận trận đấu, đòi hỏi hai bên cần toan tính hơn để chuẩn bị cho giai đoạn sau của giải.

Đội tuyển Anh chưa đá trận cuối vòng bảng đã chắc suất vào vòng sau ảnh 1

Tuyển Anh đánh mất ngôi đầu bảng khi không thể đánh bại Scotland trên sân nhà. (Ảnh: Sky Sports)

Bên phía đội tuyển Anh, nhiều khả năng đội hình của huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ có nhiều xáo trộn, nhằm bảo đảm các trụ cột được nghỉ ngơi cho loạt trận đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, đối với những cái tên chưa thể hiện được nhiều sau hai lượt trận, họ có thể sẽ tiếp tục được trao cơ hội trước khi Tam Sư bước vào giai đoạn khốc liệt, đặc biệt là trung phong Harry Kane, người vẫn chưa có bàn thắng nào từ đầu giải đấu.

Đội tuyển Anh chưa đá trận cuối vòng bảng đã chắc suất vào vòng sau ảnh 2

Liệu Patrick Schick có thể tiếp tục phong độ ấn tượng. (Ảnh: Planetsport)

Đối với Cộng hòa Séc, 4 điểm có được trong tay là một thành quả rất lớn đối với một đội bóng không được đánh giá cao trước giải. Với một lối chơi không quá lôi cuốn, đội bóng Đông Âu lầm lũi vượt qua Scotland và cầm chân Croatia để vươn lên, với cả ba bàn thắng ghi được của họ từ đầu giải đều đến từ Patrick Schick. Với việc đã chắc chắn đi tiếp, Cộng hòa Séc có thể thi đấu với một tâm thế thoải mái trước dàn sao được đánh giá cao hơn về nhiều mặt của người Anh, qua đó tạo một tiền đề trước khi bước vào vòng knock-out, nơi họ nhiều khả năng phải nằm chung nhánh đấu với các đội hạt giống.

Ở cặp đấu còn lại, Croatia sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn tại Glasgow trước một Scotland đang khao khát thể hiện, khi họ chỉ còn một trận đấu cuối cùng để nuôi tiếp giấc mơ châu Âu. Một chiến thắng trong trận đấu này sẽ giúp một đội đi tiếp, trong khi kết quả hòa sẽ chấm dứt hi vọng của cả hai.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, trong tay huấn luyện viên Zlatko Dalic là một đội hình không có một sự thiếu vắng nào đáng kể. Marcelo Brozovic, sau khi vắng mặt ở trận gặp Cộng hòa Séc, đã hoàn toàn hồi phục để có thể trở lại đội hình xuất phát trong trận quyết đấu đêm nay, bên cạnh những lão tướng Ante Rebic, Perisic hay Luka Modric. Đối với Scotland, đội hình của huấn luyện viên Steve Clarke gặp tổn thất lớn khi cầu thủ xuất sắc nhất trận Anh-Scotland, Billy Gilmour, được xét nghiệm dương tính với COVID-19. Điều này sẽ để lại một khoảng trống rất lớn phía trước Scott McTominay, Kieran Tierney, có thể khiến cho đội trưởng Andrew Robertson phải vất vả hơn vào cuộc đối đầu đêm nay.

Cả hai trận đấu sẽ diễn ra vào 02h00 rạng sáng ngày 23/6 (giờ Việt Nam).

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.