Đối tượng trốn nã bị bắt giữ khi quay lại địa bàn gây án

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau gần 10 tháng di chuyển qua nhiều địa phương để trốn lệnh truy nã, Lê Văn Sơn quay trở lại TP Bảo Lộc, bị trinh sát hình sự khống chế bắt giữ .
Đối tượng trốn nã bị bắt giữ khi quay lại địa bàn gây án ảnh 1

Đối tượng trốn nã bị bắt tại TP Bảo Lộc

Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa ra lệnh bắt tạm giam Lê Văn Sơn (20 tuổi, thường trú huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; tạm trú phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 8/2022, Sơn tham gia một vụ đánh nhau và gây thương tích nặng cho một người ở TP Bảo Lộc. Vì bỏ trốn nên Sơn bị Công an TP Bảo Lộc ra quyết định truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Công an TP Bảo Lộc đã triển khai nhiều biện pháp truy bắt và vận động ra đầu thú. Thế nhưng, đối tượng di chuyển qua nhiều địa phương, liên tục thay đổi chỗ ở, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, truy bắt của cơ quan công an.

Đến ngày 2/6, từ nhiều nguồn thông tin, các trinh sát hình sự xác định Lê Văn Sơn đã có mặt tại huyện Bảo Lâm nên triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đón lõng để truy bắt.

Khi đối tượng từ huyện Bảo Lâm di chuyển qua TP Bảo Lộc thì bị các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố tiếp cận, khống chế bắt giữ khẩn cấp. Tại cơ quan công an, Sơn đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện Công an TP Bảo Lộc đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Sơn để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.