Đội trưởng Quế Ngọc Hải: 'Chúng tôi chiến đấu với tinh thần Việt Nam'

0:00 / 0:00
0:00
Đội trưởng Quế Ngọc Hải: 'Chúng tôi chiến đấu với tinh thần Việt Nam'
TPO - Trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải khẳng định anh và các đồng đội đã sẵn sàng bước vào trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Saudi Arabia, với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Vào lúc 1h ngày 3/9 (giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Saudi Arabia ở trận ra quân vòng loại cuối World Cup 2022. Đây là đối thủ có trình độ, lực lượng lẫn kinh nghiệm thi đấu quốc tế cao hơn so với tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, Quế Ngọc Hải khẳng định toàn đội đã chuẩn bị kỹ và sẵn sàng ra sân.

“Chúng tôi cảm thấy vô cùng háo hức bởi đây là lần đầu tiên chúng tôi vào vòng loại cuối World Cup. Saudi Arabia là đối thủ rất mạnh, thuộc nhóm đội tuyển hàng đầu châu Á, nên chắc chắn chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai", Quế Ngọc Hải chia sẻ trong họp báo trước trận đấu.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng thua Saudi Arabia trong cả 2 lần chạm trán ở vòng loại World Cup 2002, đều với tỷ số đậm là 0 - 5 và 0 - 4. Đáng chú ý, HLV Herve Renard hiện tại của Saudi Arabia là người từng có thời gian làm việc ở V-League khi dẫn dắt CLB Nam Định cách đây 17 năm. Chiến lược gia người Pháp chắc chắn sẽ ít nhiều hiểu về bóng đá Việt Nam.

Chạm trán đối thủ mạnh, Quế Ngọc Hải cho biết, dù không biết trước được kết quả thế nào, nhưng anh và các đồng đội sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, quyết không phụ lòng người hâm mộ.

"Đến vòng này, tất cả các trận đấu đều rất khó khăn. Chúng tôi sẽ thể hiện tinh thần Việt Nam và thi đấu với tinh thần cao nhất. Chúng tôi chưa thể hứa trước về kết quả, nhưng quyết tâm sẽ không để người hâm mộ phải thất vọng”, Quế Ngọc Hải nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.