“Đội trưởng Mỹ” Chris Evans phẫn nộ trước thông điệp “đừng sợ COVID-19” của Tổng thống Mỹ

HHT - Sau 3 ngày chữa trị COVID-19, mới đây Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chia sẻ trên mạng xã hội Twitter sẽ xuất viện và quay trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, động thái “kêu gọi” mọi người “đừng sợ COVID” của vị Tổng thống này đã vấp phải nhiều chỉ trích gay gắt từ phía cộng đồng, trong đó có cả nam diễn viên Chris Evans.

Trước đó, Chánh văn phòng Mark Meadows tiết lộ với cánh báo chí rằng các triệu chứng bệnh COVID của ông Trump “rất đáng lo ngại”. Mặc dù ban đầu bác sĩ của Tổng thống Trump luôn né tránh trả lời các vấn đề liên quan đến tình hình sức khoẻ của ông trước báo giới, thế nhưng sau đó vị bác sĩ này tiết lộ rằng Tổng thống Mỹ đã phải thở oxy. Ngoài ra ông Trump còn phải uống Dexamethasone - loại thuốc được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị dùng cho những bệnh nhân có mức độ mắc COVID-19 nặng.

Sau khi được đưa đến Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed bằng trực thăng riêng, được đội ngũ các bác sĩ thăm khám tích cực và uống thuốc thử nghiệm tốt nhất thế giới, Tổng thống Trump thông báo với công chúng qua Twitter sẽ xuất viện.
“Đội trưởng Mỹ” Chris Evans phẫn nộ trước thông điệp “đừng sợ COVID-19” của Tổng thống Mỹ ảnh 1 Được biết, Tổng thống Mỹ vẫn sẽ tiếp tục được điều trị đặc biệt tại Nhà Trắng sau khi xuất viện. Ảnh: Drew Angerer / Getty Images.

Rạng sáng ngày 6/10 (theo giờ Việt Nam), ông Trump viết: "Tôi sẽ rời khỏi Trung tâm Quân y Walter Reed vào 18h30 hôm nay (ngày 5/10 theo giờ Mỹ). Tôi đang cảm thấy rất khỏe. Đừng sợ COVID-19, đừng để nó điều khiển cuộc sống của bạn. Dưới thời Chính quyền Trump, chúng ta đã phát triển được một số loại thuốc và kiến thức rất tuyệt vời. Tôi còn cảm thấy khỏe hơn 20 năm trước nữa kia".

“Đội trưởng Mỹ” Chris Evans phẫn nộ trước thông điệp “đừng sợ COVID-19” của Tổng thống Mỹ ảnh 2 Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất viện sau 3 ngày điều trị COVID-19. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, bài đăng này đã gây ra làn sóng phẫn nộ khi Tổng thống Trump “kêu gọi đừng sợ COVID” và tỏ ra xem nhẹ mức độ nghiêm trọng của loại vi-rút đã đẩy hơn 210.000 công dân Mỹ đến cái chết. Theo đó, đơn cử là “Đội trưởng Mỹ” Chris Evans đã lên tiếng phản đối thông điệp này, bởi anh cho rằng chẳng mấy ai được may mắn có chế độ chăm sóc đặc biệt như Trump.

“Đội trưởng Mỹ” Chris Evans phẫn nộ trước thông điệp “đừng sợ COVID-19” của Tổng thống Mỹ ảnh 3 Nam diễn viên của "Đội trưởng Mỹ" Chris Evans. Ảnh: Jon Kopaloff / Getty Images.

Nam diễn viên phẫn nộ: “Đừng sợ COVID ư?! Ông đã được các bác sĩ giỏi nhất chăm sóc suốt ngày đêm bằng những loại thuốc tốt nhất. Ông có nghĩ rằng mọi người ai cũng có đủ khả năng để sử dụng những loại thuốc đó không?! Thật đáng buồn, chắc chắn ông nhận thức được sự chênh lệch đó, nhưng lại không để tâm đến."

Phản pháo của “Đội trưởng Mỹ” đã thu hút rất nhiều lượt thích và tương tác trên Twitter, điển hình từ những người có người thân qua đời do đại dịch, những người ngày ngày chiến đấu để cứu sống các bệnh nhân COVID-19 lẫn những người đã từng trải qua căn bệnh quái ác này.

Thế nên, lời khuyên chân thành là: Nếu không có trực thăng riêng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí không giới hạn, được sử dụng thuốc thử nghiệm và sở hữu đội ngũ hàng chục bác sĩ chỉ chuyên tâm vào việc cứu giữ mạng sống của bạn, bản thân chúng ta vẫn luôn phải hết sức thận trọng trước loại vi-rút nguy hiểm này.

“Đội trưởng Mỹ” Chris Evans phẫn nộ trước thông điệp “đừng sợ COVID-19” của Tổng thống Mỹ ảnh 6
Theo Theo BuzzFeed
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?