Đội trưởng M.U Harry Maguire bị kết án 21 tháng 10 ngày tù

Harry Maguire tại tòa án Hy Lạp vào cuối tuần trước.
Harry Maguire tại tòa án Hy Lạp vào cuối tuần trước.
TPO - Đội trưởng của M.U, Harry Maguire đã bị tòa án Hy Lạp kết án 21 tháng 10 ngày tù vì 3 tội danh liên quan đến vụ ẩu đả tại đảo Mykonos vào thứ 5 tuần trước.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Harry Maguire và gia đình đã quyết định nghỉ hè ở đảo Mykonos - địa phương nằm trong danh sách an toàn của chính phủ Anh. Tuy vậy, kỳ nghỉ của Maguire đã phải kết thúc sớm vì một vụ ẩu đả bên ngoài quán bar trên đảo vào đêm thứ 5 tuần trước.

Nguồn tin địa phương cho biết Maguire và bạn bè đã lao vào đánh nhau với một nhóm du khách người Anh khác sau khi bị “kích đểu”. Khi cảnh sát có mặt để can thiệp, Maguire chống trả quyết liệt. Trung vệ của M.U đã vật ngã một cảnh sát và sử dụng rất nhiều lời lẽ không hay nhắm vào họ. Kết quả, Maguire và 2 người khác bị bắt tạm giam.

 Đến sáng chủ nhật, Maguire phải ra tòa với 3 cáo buộc đánh người thi hành công vụ, xúc phạm người thi hành công vụ và cố gắng hối lộ (sau khi bị bắt). Maguire không nhận tội và bay về Anh ngay sau đó.

 Hôm qua, phiên điều trần vụ án này đã diễn ra. Các thẩm phán Hy Lạp tuyên Maguire phạm 3 tội danh nói trên và kết án đội trưởng của M.U 21 tháng 10 ngày tù. Tuy vậy, Maguire được hưởng án tù treo vì đây là lần đầu tiên anh phạm tội và hậu quả của vụ án không nghiêm trọng.

 Mặc dù được xử án treo, nhưng Maguire không chấp nhận. Chia sẻ trên trang cá nhân, Maguire tuyên bố anh hoàn toàn vô tội và yêu cầu các luật sư kháng án. Phía M.U cũng bày tỏ sự tin tưởng và ủng hộ đội trưởng của họ.

 Trong khi đó, HLV Gareth Southgate đã quyết định gạch tên Maguire ra khỏi đội tuyển Anh tham gia 2 trận đấu với Iceland và Đan Mạch tại Nations League sắp tới. Trước đó, Southgate vẫn chọn Maguire, nhưng ông cho rằng trung vệ này không có sự tập trung cần thiết sau phán quyết của tòa án Hy Lạp.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.