Đội trưởng M.U bị bắt vì tấn công cảnh sát ở Hy Lạp

Hình ảnh Harry Maguire trong quán bar trước khi xảy ra vụ ẩu đả.
Hình ảnh Harry Maguire trong quán bar trước khi xảy ra vụ ẩu đả.
TPO - Trung vệ đắt giá nhất thế giới Harry Maguire đã bị bắt tại đảo Mykonos, Hy Lạp vì tấn công cảnh sát địa phương.

Sau khi M.U dừng bước ở vòng bán kết Europa League, các cầu thủ của họ được hưởng một kỳ nghỉ hè ngắn ngày trước khi trở lại tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới. Đội trưởng M.U, Harry Maguire quyết định đến hòn đảo xinh đẹp của Hy Lạp, Mykonos.

Tuy nhiên, kỳ nghỉ của Maguire đã bị chính anh làm hỏng. Theo truyền thông Hy Lạp, Maguire đã bị cảnh sát địa phương bắt vào đêm qua sau vụ xô xát bên ngoài quán bar trên đảo Mykonos.

Cụ thể, Maguire và nhóm bạn đã ẩu đả với một nhóm khách du lịch người Anh khác bên ngoài quán bar. Hai bên lời qua tiếng lại trước khi lao vào loạn đả. Ngay lập tức, cảnh sát địa phương đã có mặt để can thiệp. Tuy nhiên, không rõ do đang “say máu” hay có men rượu trong người, Maguire và hai du khách người Anh khác đã quay sang đánh cả cảnh sát Hy Lạp. 

Không chỉ dùng tay chân, đội trưởng của M.U còn văng ra rất nhiều từ ngữ khó nghe. Trước sự hung hãn của Maguire và hai du khách người Anh, cảnh sát đảo Mykonos đã huy động lực lượng trấn áp và bắt giữ cả ba người.

Phía M.U đã xác nhận thông tin này. Theo các kênh truyền thông uy tín của Anh, đại diện M.U cho biết: “CLB đã biết một vụ việc bị cáo buộc liên quan đến Maguire tại Mykonos đêm qua. Chúng tôi đã liên hệ với Maguire và anh ấy hoàn toàn hợp tác với nhà chức trách Hy Lạp. Tại thời điểm này, chúng tôi không đưa ra bình luận gì khác”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.