Có 11 kết quả :

Chùa cổ Hoằng Phúc nhận bằng di tích cấp quốc gia

Chùa cổ Hoằng Phúc nhận bằng di tích cấp quốc gia

TP - Ngày 16/1, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Bình và Công đoàn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức đại lễ khánh hạ chùa Hoằng Phúc và đón nhận bằng Di tích lịch sử cấp quốc gia. Nhân dịp này, chùa được cung nghinh xá lợi đức Phật tổ Thích Ca Mầu Ni từ Myanmar, đón nhận 2 cây bồ đề được chiết từ cây bồ đề gốc - nơi Phật tổ giác ngộ tại Ấn Độ. Chùa Hoằng Phúc, khởi thủy là am Tri Kiến, ở xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), được hình thành cùng với quá trình mở đất của Đại Việt, có niên đại 715 năm. 
Chính điện Đền An Sinh

Thăng trầm một Di tích đặc biệt Quốc gia

TP - Hai mươi tháng Tám âm lịch. Chợt như thấy mình có chút duyên khi nối gót khách thập phương về Đông Triều theo lệ hằng năm dâng hương tại Đền thiêng An Sinh. Cũng là dịp trọng, Đền đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt.