Đội nữ cảnh sát cơ động xinh đẹp ra quân trấn áp tội phạm dịp cuối năm

Đội nữ cảnh sát cơ động tại lễ ra quân trấn áp tội phạm
Đội nữ cảnh sát cơ động tại lễ ra quân trấn áp tội phạm
TPO - Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an đại tướng Tô Lâm, ngày  15/12, Công an 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đã tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tại Đắk Lắk, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ có mặt tại trụ sở Công an tỉnh được trang bị các loại vũ khí, trang thiết bị hiện đại, cùng dự lễ ra quân trấn áp tội phạm dịp cuối năm.

Đội nữ cảnh sát cơ động xinh đẹp ra quân trấn áp tội phạm dịp cuối năm ảnh 1Công an tỉnh Đắk Lắk diễu hành qua các tuyến phố Ban Mê Thuột

Đại tá Lê Văn Tuyến - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk ra lệnh cho thủ trưởng các đơn vị và Công an các huyện, thị xã, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, bắt đầu từ 8h sáng 15/12/2019 đến hết ngày 14/2/2020, tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt, bảo đảm an ninh trật tự theo kế hoạch đề ra, tạo khí thế tấn công các loại tội phạm.

Đội nữ cảnh sát cơ động xinh đẹp ra quân trấn áp tội phạm dịp cuối năm ảnh 2Đại tá Lê Văn Tuyến- Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tại buổi lễ

“Công an tỉnh Đắk Lắk quyết tâm, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn phục vụ Nhân dân vui Xuân, an toàn, bình yên đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ”- Đại tá Lê Văn Tuyến nói.

Đội nữ cảnh sát cơ động xinh đẹp ra quân trấn áp tội phạm dịp cuối năm ảnh 3
Đội nữ cảnh sát cơ động xinh đẹp ra quân trấn áp tội phạm dịp cuối năm ảnh 4Các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk sẵn sàng ra quân trấn áp tội phạm

Ngay sau lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk các đơn vị nghiệp vụ đã cùng xuất phát

Đội nữ cảnh sát cơ động xinh đẹp ra quân trấn áp tội phạm dịp cuối năm ảnh 5
Đội nữ cảnh sát cơ động xinh đẹp ra quân trấn áp tội phạm dịp cuối năm ảnh 6Nữ cảnh sát cơ động trên chiếc xe ba bánh được trang bị vũ khí diễu hành qua các tuyến đường ở TP Buôn Ma Thuột

Đáng chú ý trong lễ ra quân trấn áp tội phạm năm nay, có rất đông nữ cảnh sát cơ động xinh đẹp với trang thiết bị hiện đại, tô điểm thêm phần long trọng nhưng mạnh mẽ cho lực lượng công an.

Đội nữ cảnh sát cơ động xinh đẹp ra quân trấn áp tội phạm dịp cuối năm ảnh 7Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi lễ

Ông Bùi Văn Cường- Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận định: thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, theo quy luật các thế lực thù địch, phản động sẽ tăng cường các hoạt động chống phá; các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật diễn biến có phần phức tạp hơn, tình hình trật tự an toàn giao thông, cháy nổ, trật tự công cộng sẽ phát sinh nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết.

Đội nữ cảnh sát cơ động xinh đẹp ra quân trấn áp tội phạm dịp cuối năm ảnh 8Các trang thiết bị máy móc, vũ khí được trang bị cho Công an để đảm bảo an ninh trật tự dịp cuối năm

“Với những thành tích, chiến công mà lực lượng Công an tỉnh đã đạt được thời gian qua, cùng với tinh thần, khí thế tấn công, trấn áp tội phạm mạnh mẽ mà các đồng chí đã thể hiện qua Lễ ra quân ngày hôm nay, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết; tạo tiền đề quan trọng để triển khai và thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ công tác Công an trong năm 2020” – Ông Bùi Văn Cường nói.

Đội nữ cảnh sát cơ động xinh đẹp ra quân trấn áp tội phạm dịp cuối năm ảnh 9 Xe đặc chủng của Công an tỉnh Đắk Lắk

Cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Nông cũng tố chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

MỚI - NÓNG