Đội nhà bị loại, HLV Malaysia chuyển hướng làm 'cò' cầu thủ

HLV Ong Kim Swee câu kéo Chanathip Songkrasin tới Malaysia thi đấu.
HLV Ong Kim Swee câu kéo Chanathip Songkrasin tới Malaysia thi đấu.
TPO - Kết thúc trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam, HLV Ong Kim Swee của U23 Malaysia bất ngờ tiếp cận Chanathip Songkrasin và mời gọi tiền vệ có biệt danh “Messi Thái” này tới thi đấu ở giải VĐQG Malaysia.
Để thua liền U23 Việt Nam rồi U23 Thái Lan, đoàn quân của HLV Ong Kim Swee đã bị loại ngay sau loạt trận thứ 3 vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 28. Kết quả thất vọng của “Những chú hổ” khiến LĐBĐ Malaysia rất thất vọng. Họ tuyên bố sẽ tiến hành họp vào đầu tháng tới để quyết định tương lai của HLV Ong Kim Swee. Nhiều khả năng, nhà cầm quân 44 tuổi này sẽ bị sa thải.
Thực tế, Ong Kim Swee có vẻ cũng đã biết chiếc ghế của mình khó giữ nên đã chủ động tìm kiếm bến đỗ mới. Bằng chứng là trong thời gian diễn ra SEA Games 28, nhà cầm quân này có một vài động thái tiếp cận những cầu thủ chất lượng bên phía đối phương. Theo chính tiết lộ từ Chanathip Songkrasin của U23 Thái Lan, khi trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam kết thúc, Ong Kim Swee đã tới gặp anh và mời gọi sang giải VĐQG Malaysia thi đấu.
Theo đó, Ong Kim Swee hứa hẹn, nếu tiền vệ được mệnh danh là “Messi Thái Lan” đồng ý theo chân ông tới Malaysia, anh sẽ nhận được mức lương khoảng từ 640.000 baht/tháng (20.000 USD/tháng) đến 1 triệu baht/tháng (30.000 USD/tháng). Chanathip Songkrasin không bật mí đó là CLB nào của Malaysia, nhưng khẳng định đã từ chối lời mời vì chưa muốn rời BEC Tero Sasana ở thời điểm này.
Chanathip Songkrasin hiện là tài năng số 1 của bóng đá Thái Lan. Anh từng có 17 lần khoác áo ĐT Thái Lan và ghi 5 bàn thắng. Ngoài ra, anh cũng đã cùng U23 Thái Lan giành HCV ở SEA Games 27 và giờ hướng tới chiếc HCV thứ 2. Riêng ở màu áo BEC Tero Sasana, tiền vệ 21 tuổi này ra sân 86 trận và ghi 1 bàn thắng, đồng thời cùng đội vô địch Cúp QG Thái Lan năm 2014.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.