Dời ngày xét xử cựu Cục phó Quản lý thị trường Trần Hùng nhận hối lộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phiên tòa xét xử ông Trần Hùng trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả, nhận hối lộ... dự kiến chuyển sang cuối tháng 6/2023.

Dự kiến ngày mai (31/5), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm ông Trần Hùng (cựu Phó cục trưởng Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng tổ công tác 1444, Tổng cục Quản lý thị trường của Bộ Công Thương) về tội “Nhận hối lộ”. Tuy nhiên, trước khi phiên xử diễn ra, luật sư tham gia phiên toà nhận được thông báo từ tòa án, phiên xử được rời sang ngày 30/6.

Trong vụ án, ngoài ông Trần Hùng, các bị cáo Cao Thị Minh Thuận (Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát); Lê Việt Phương, Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương (đều là cựu cán bộ đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội) cùng hơn 30 bị cáo khác bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”, “Sản xuất, Buôn bán hàng giả” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Dời ngày xét xử cựu Cục phó Quản lý thị trường Trần Hùng nhận hối lộ ảnh 1
Ông Trần Hùng khi còn đương chức.

Viện kiểm sát cáo buộc, năm 2021, Cao Thị Minh Thuận cùng đồng phạm đã in, nhập kho hơn 9,3 triệu quyển sách giả các loại liên quan Nhà xuất bản Giáo Dục. Nhóm này đã tiêu thụ hơn 6,3 triệu quyển; còn 3 triệu quyển chưa kịp bán bị cảnh sát thu giữ.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định ngày 9/7/2020, Đội Quản lý thị trường số 17 Hà Nội phối hợp Tổ 304 nơi bị ông Trần Hùng làm Tổ trưởng, đã kiểm tra, thu giữ hơn 27.000 quyển sách giả của bị cáo Thuận. Tuy nhiên, vụ việc không được ông Hùng báo cáo với Tổng cục trưởng Quản lý thị trường mà trực tiếp chỉ đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội và đội Quản lý thị trường số 17 kiểm tra, xử lý.

Cáo trạng cho rằng, cá nhân ông Trần Hùng đã nhận 300 triệu đồng của Thuận thông qua người môi giới hối lộ. Sau khi nhận tiền, ông Hùng chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện giúp đỡ Thuận theo hướng xử lý hành chính vụ buôn sách lậu.

Quá trình điều tra, ông Hùng không thừa nhận hành vi, song Viện kiểm sát xác định đủ cơ sở chứng minh ông Hùng đã nhận 300 triệu đồng.

Riêng bị cáo Lê Việt Phương tiếp nhận chỉ đạo của Hùng đã yêu cầu Thành Thị Đông Phương xây dựng hồ sơ, báo cáo để xuất xử lý hành chính vụ việc buôn bán sách giả của Thuận và nhận 310 triệu tiền "cám ơn". Còn Phạm Ngọc Hải được giao nhiệm vụ chủ trì tiêu hủy số sách lậu nhưng đã làm trái công vụ, tự ý trả lại một phần số sách thu giữ và nhận 30 triệu tiền "cám ơn".

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.