Đôi nét về MC Lễ trao giải Oscar 2007

Đôi nét về MC Lễ trao giải Oscar 2007
TP - Ellen DeGeneres đã được chọn làm người dẫn chương trình cho đêm trao giải Oscar lần thứ 79. Đây là lần đầu tiên cô có mặt trong một đêm trao giải thưởng của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ với tư cách người dẫn chương trình.
Đôi nét về MC Lễ trao giải Oscar 2007 ảnh 1
Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres là người dẫn chương trình talk-show mang tên cô. Năm 2006, chương trình này đã nhận được giải thưởng Emmy lần thứ ba cho chương trình talk-show nổi bật và đem lại cho Ellen giải thưởng Emmy thứ hai cho Người dẫn chương trình talk-show xuất sắc nhất.

Bắt đầu sản xuất từ tháng 9/2003, chương trình đã được trao 4 giải Emmy ngay trong năm đó trong tổng số 12 đề cử của mình. Trong năm thứ hai, chương trình nhận được thêm 5 giải Emmy nữa, và con số giải thưởng của năm nay là 6.

“Khi nhận cuộc gọi của Laura Ziskin, tôi đã rất run-Ellen nói-Có hai điều tôi rất muốn thực hiện được trong đời mình. Thứ nhất là dẫn chương trình đêm trao giải Oscar. Thứ hai là được nhà sản xuất Laura Ziskin mời tham dự. Bạn thấy đấy, ước mơ đã thành sự thật đối với tôi”.

DeGeneres đã hai lần dẫn chương trình trao giải Emmy và đồng dẫn chương trình trong năm 1994. Cô đã được đánh giá rất cao sau khi một mình dẫn chương trình này trong lễ trao giải Emmy diễn ra không lâu sau sự kiện 11/9/2001.

Trước khi thực hiện chương trình talk-show của riêng mình, DeGeneres đã giành được nhiều thành công trên cả lĩnh vực sân khấu, phim ảnh và văn chương.

Ellen DeGeneres sinh ngày 26/1/1958 tại Metairie (Lousiana). Cô mang trong mình bốn dòng máu Pháp, Anh, Đức và Ireland. Tốt nghiệp trung học tháng 5/1976, cô học khoa Truyền thông của Đại học New Orlean nhưng chỉ trong một học kỳ.

Sau đó, cô làm việc tại một hãng luật và làm người phục vụ trong các nhà hàng vài năm. Từ các bữa tiệc liên hoan bạn bè, DeGeneres đã được mời biểu diễn tại các câu lạc bộ nhỏ rồi làm MC tại Clyde’s Comedy (câu lạc bộ hài kịch duy nhất tại New Orlean lúc bấy giờ).

Sau chuyến lưu diễn vòng quanh nước Mỹ, năm 1982, cô được đề cử cho giải thưởng Người vui tính nhất nước Mỹ. Từ đây, cô bắt đầu xuất hiện trong các chương trình truyền hình với tư cách của một diễn viên hài tài năng. 

Cô từng xuất hiện với một vai diễn trong series phim hài của hãng Fox Open House, sau đó góp mặt trong chương trình Laurie Hill của hãng ABC trước khi tham gia phim Những người bạn của tôi. Sau mùa chiếu đầu tiên, show diễn đã được đổi tên thành Ellen.

Năm 1997, Ellen nhận được giải thưởng Peabody cũng như được trao giải Emmy với bài phê bình cho phim Puppy Episode, bộ phim cô tham gia với một vai diễn đồng tính. Ellen tiếp tục tham gia chương trình hài của CBS The Ellen Show trong các năm 2001, 2002.

 “Xem cô ấy dẫn chương trình thật là thú vị. Sự hóm hỉnh của cô đem lại cho chúng ta sự chân thật với một cách thức sống động tuyệt vời”.

Danh sách các giải thưởng chính thức và giải thưởng bầu chọn của khán giả dành cho DeGeneres còn kéo dài. Mới đây nhất, cô nhận được giải Người dẫn chương trình ban ngày được yêu thích nhất và Người phụ nữ vui tính nhất năm 2007.

Năm 2003, cô xuất hiện trong bộ phim hoạt hình Đi tìm Nemo của hãng Disney/Pixar với việc lồng tiếng cho Dory, con cá với trí nhớ không ổn định. Phong cách diễn xuất của cô được so sánh với huyền thoại Bob Newhart. Cô được bầu ở vị trí thứ 16 trong danh sách 100 diễn viên hài xuất sắc nhất của mọi thời đại.

Năm 1995, cuốn sách đầu tay của Ellen Quan điểm của tôi… và tôi có quan điểm của mình cũng giành vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng các cuốn sách bán chạy của tờ New York Times.

Năm 1997, cô cho phát hành đĩa CD hài kịch mang tên Thử xem. Trong tháng 10/2003, cuốn sách thứ hai của cô Điều thú vị là… đã được phát hành.

Ngay sau đó, cuốn sách này đã giành vị trí quán quân trong bảng xếp hạng những cuốn sách bán chạy nhất cũng của tờ New York Times. Năm 2005, Ellen được đề cử giải Grammy cho album hài kịch xuất sắc nhất với bản thu âm cuốn sách.

DeGeneres công khai mình là một người đồng tính. Cô cũng đã từng chiến thắng căn bệnh ung thư vú.

NB
Tổng hợp

MỚI - NÓNG