Đôi nam nữ giấu xác bé gái 2 tuổi trong túi

Hai nghi phạm Johnny Lewis Hartley và Mercy Mary Becerra. Ảnh: Inside Edition
Hai nghi phạm Johnny Lewis Hartley và Mercy Mary Becerra. Ảnh: Inside Edition
Thi thể một bé gái được phát hiện trong chiếc túi của một đôi nam nữ người Mỹ đang định nhập cảnh vào Mexico.

Johnny Lewis Hartley, 39 tuổi, và Mercy Mary Becerra, 43 tuổi, đã bị bắt và tạm giam tại thành phố San Diego, bang California, với cáo buộc giết người.

Theo ABC7, trước đó, chiều 9/8, hai nghi phạm này định nhập cảnh Mexico thì bị nhân viên hải quan chặn lại. Giới chức phát hiện trong chiếc túi vải thô mà hai người mang theo có thi thể của một đứa trẻ.  

Lực lượng hành pháp Mexico đã bắt giữ cả hai, sau đó bàn giao cho cảnh sát San Diego. 

Cảnh sát cho hay Hartley và Becerra biết đứa trẻ nhưng không có mối quan hệ gì với nạn nhân. Các tài khoản mạng xã hội của hai người này mô tả họ đã kết hôn và Becerra có 9 đứa con.

Trong mắt Henry Munoz, một người hàng xóm cũ, Hartley là một ông bố tốt nhưng gia đình này từng bị đuổi vì không trả tiền thuê nhà.

"Anh ta luôn ở cạnh các con, chăm sóc chúng và tôi biết rằng anh ta đang tìm việc làm", Munoz kể. "Tôi biết họ từng có khoảng thời gian khó khăn vì không có tiền thanh toán các hóa đơn".

Giới chức kêu gọi bất kỳ ai biết thông tin liên quan đến vụ việc hãy liên lạc với cảnh sát San Diego.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.