Đội mưa xem cờ người tại lễ hội Gò Đống Đa

Đội mưa xem cờ người tại lễ hội Gò Đống Đa
TPO –Trên khoảng đất rộng ở gò Đống Đa (Hà Nội), cuộc đấu trí cờ tướng mà những quân tốt xanh, đỏ, xe pháo mã… là nam thanh nữ tú “thủ vai”, thu hút đông đảo du khách theo dõi, mặc cho mưa lạnh.

Hà Nội: Tưng bừng lễ hội Gò Đống Đa

Cờ người – một trò chơi dân gian dịp đầu xuân, cũng là hoạt động truyền thống có tên trong lễ hội kỉ niệm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa, diễn ra tại công viên văn hóa Gò Đống Đa vào mồng 5 Tết.

Trò chơi cờ người chỉ khác cờ tướng ở chỗ bàn cờ là khoảng sân rộng; quân cờ là người thật; có tiếng trống giục quân. Lúc chơi thì có thêm tiếng hát văn, đọc thơ… liên quan tới các quân cờ, nước đi.

Để phân biệt, một bên quân cờ là nữ mặc trang phục màu xanh; có nhạc lệnh là tiếng chiêng; bên kia, quân cờ là nam, mặc trang phục và đội nón mũ màu đỏ; nhạc lệnh là tiếng trống.

Trên trang phục cờ người có gắn biểu tượng quân cờ mình thủ vai ở trước ngực và sau lưng áo. Đặc biệt, những quân cờ người được hóa trang giống với vị trí mình giữ (như quân Tướng thì vẽ thêm râu, thêm mày uy nghiêm, cầm kiếm; quân tốt thì đội nón cầm giáo...)

Một bạn nữ được hóa trang để thủ vai quân Tướng của bên quân xanh.
Một người vào vai quân Tướng.

Đông đảo du khách tham dự lễ hội Gò Đống Đa sáng 27-1 vây quanh sân cờ. Không ít du khách tranh thủ chụp ảnh làm kỉ niệm.

Chụp ảnh cùng
Chụp ảnh cùng "quân" Tướng.

Cùng xem một số hình ảnh

Dàn quân cờ trên sân đấu
Dàn quân cờ trên sân đấu.
Các vị trí quân cờ người như của cờ tướng
Các vị trí quân cờ người như của cờ tướng.
Các quân cờ hóa trang khác nhau
Các quân cờ hóa trang khác nhau .
Gắn biểu tượng của quân cờ trên trang phục
Gắn biểu tượng của quân cờ trên trang phục.
Điều quân cờ di chuyển trên bàn cờ
Người chơi cầm cờ hiệu điều quân cờ di chuyển trên sân
Suy nghĩ nước đi
Suy nghĩ nước đi.
Theo Viết
MỚI - NÓNG