Đội mưa rét 7 độ C đi hiến máu Chủ Nhật Đỏ ở Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 21/2, ngày hội Chủ nhật Đỏ “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi” diễn ra tại huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai). Dù trong giá buốt 7 độ C, chương trình vẫn thu hút được 362 người hiến máu.
Đội mưa rét 7 độ C đi hiến máu Chủ Nhật Đỏ ở Lào Cai ảnh 1
Đội mưa rét 7 độ C đi hiến máu Chủ Nhật Đỏ ở Lào Cai ảnh 2

Dù buổi sáng sớm tại hội trường UBND huyện Văn Bàn mưa lạnh chỉ khoảng 7 độ C, nhưng vẫn rất đông người dân, cán bộ, đoàn viên thanh niên, giáo viên… từ các xã vùng cao thuộc địa bàn huyện đến tham gia hiến máu.

Đội mưa rét 7 độ C đi hiến máu Chủ Nhật Đỏ ở Lào Cai ảnh 3

Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn Lương Thanh Hương – trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Văn Bàn chia sẻ, việc hiến máu tình nguyện là một việc vô cùng quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn, là truyền thống tốt đẹp “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta.

Đội mưa rét 7 độ C đi hiến máu Chủ Nhật Đỏ ở Lào Cai ảnh 4

Ban chỉ đạo đã huy động được đông đảo các bạn tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên đăng ký danh sách triển khai bình quân mỗi năm 2 đợt, góp phần đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Đội mưa rét 7 độ C đi hiến máu Chủ Nhật Đỏ ở Lào Cai ảnh 5

Tại đây, ông Hương cho biết hôm nay, mặc dù điều kiện thời tiết, dịch bệnh không ủng hộ nhưng với sự hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể của huyện cùng Hội chữ thập đỏ và tỉnh đoàn Lào Cai, ngày hội vẫn được diễn ra đúng như dự định ban đầu.

Đội mưa rét 7 độ C đi hiến máu Chủ Nhật Đỏ ở Lào Cai ảnh 6

Chương trình cũng diễn ra đảm bảo 5K về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đội mưa rét 7 độ C đi hiến máu Chủ Nhật Đỏ ở Lào Cai ảnh 7
Đội mưa rét 7 độ C đi hiến máu Chủ Nhật Đỏ ở Lào Cai ảnh 8

Quang cảnh ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ tại huyện Văn Bàn (Lào Cai).

Đội mưa rét 7 độ C đi hiến máu Chủ Nhật Đỏ ở Lào Cai ảnh 9

Chương trình thu hút được đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ công tác hiến máu.

Đội mưa rét 7 độ C đi hiến máu Chủ Nhật Đỏ ở Lào Cai ảnh 10
Đội mưa rét 7 độ C đi hiến máu Chủ Nhật Đỏ ở Lào Cai ảnh 11

Chia sẻ với PV Tiền Phong tại điểm hiến máu, vợ chồng anh Đào Văn Vinh – Trần Thu Trang (trong ảnh), hiện đang công tác ở Phòng giáo dục huyện Văn Bàn cho hay, cứ mỗi lần trên địa bàn tổ chức ngày hiến máu, anh chị đều cố gắng tham gia. Vừa ngồi ghế để các nhân viên của Viện Huyết học tiến hành lấy máu, anh Vinh vui vẻ tâm sự rằng anh đã không nhớ chính xác mình đã hiến mười mấy lần. “Đối với cá nhân tôi, hiến máu giống như một thói quen đẹp. Mình bỏ ra chút công sức nho nhỏ để trao gửi đến những bệnh nhân những giọt máu đào. Hiện nay, tôi còn là trưởng nhóm một câu lạc bộ hiến máu cùng nhiều tình nguyện viên sẵn sàng bất cứ lúc nào để cung cấp lượng máu cần thiết cho bệnh nhân”, anh Vinh cho hay.

Đội mưa rét 7 độ C đi hiến máu Chủ Nhật Đỏ ở Lào Cai ảnh 12

Ngồi cạnh vợ chồng anh Vinh, chị Hoàng Thị Tâm hiện đang công tác tại UBND xã Thẩm Dương, huyện Văn Bàn cho biết, đây đã lần thứ 3 chị tham gia tình nguyện hiến máu. Vừa nhắm mắt vì hồi hộp, người phụ nữ 29 tuổi cho hay, chị rất sợ kim tiêm nhưng khi hiến được những giọt máu của mình, chị cảm thấy rất nhẹ nhõm, tự hào và hạnh phúc. Chị Tâm mong rằng, các bạn trẻ hãy bằng nhiệt huyết của mình cùng chung tay san sẻ yêu thương, tiếp sức cho các bệnh nhân chiến đấu bệnh tật.

Đội mưa rét 7 độ C đi hiến máu Chủ Nhật Đỏ ở Lào Cai ảnh 13

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Huy Lộc - Ủy viên Ban biên tập báo Tiền Phong, cho biết, thời điểm trước, trong và sau Tết, các cơ sở y tế, bệnh viện rất khan hiếm máu để kịp thời cứu chữa cho bệnh nhân. Việc các ban ngành, đoàn thể huyện Văn Bàn đã phối hợp, tổ chức thành công ngày hội hiến máu trong điều kiện thời tiết xấu, dịch bệnh kéo dài là hết sức đáng trân trọng.

Đội mưa rét 7 độ C đi hiến máu Chủ Nhật Đỏ ở Lào Cai ảnh 14

“Năm mới Nhâm Dần, tôi mong rằng việc hiến máu cứu người sẽ lan tỏa đến toàn bộ nhân dân, nhất là các bạn trẻ đoàn viên thanh niên. Tôi hy vọng những chương trình ý nghĩa này, tới đây sẽ trở thành thói quen tự thân của mỗi người, ở mỗi lúc mỗi nơi đều có thể tổ chức hiến máu qua đó có đủ cơ số máu cứu giúp nhiều người bệnh hơn”, nhà báo Huy Lộc bày tỏ.

Đội mưa rét 7 độ C đi hiến máu Chủ Nhật Đỏ ở Lào Cai ảnh 15

Đến trưa cùng ngày, Viện Huyết học Trung ương thống kê, chương trình đạt được 362 đơn vị máu.

MỚI - NÓNG