Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn: Nâng niu sinh mạng

Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho tình nguyện viên đội phản ứng nhanh giao thông của Thành Đoàn Hà Nội. Ảnh: Xuân Tùng.
Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho tình nguyện viên đội phản ứng nhanh giao thông của Thành Đoàn Hà Nội. Ảnh: Xuân Tùng.
TP - Ngày 12/9, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Thành Đoàn Hà Nội, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn 2015.

Tham dự chương trình có Phó trưởng ban Dân vận T.Ư Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam Trần Vũ Hoài, cùng 4.000 đoàn viên, thanh niên.

Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm được tổ chức lần đầu năm 2014 và đã có hơn 6.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn được phát miễn phí cho người dân. Năm nay, chiến dịch có chủ đề “Tự tin đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn - Về nhà an toàn”.

Phát biểu tại lễ phát động, anh Nguyễn Phi Long - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, thời gian qua, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và các ngành chức năng tổ chức nhiều hoạt động về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, việc tuyên truyền sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn đặc biệt được quan tâm, nhằm hạn chế chấn thương vùng đầu và tử vong khi tai nạn giao thông xảy ra, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, hình thành nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông.

Thông qua 4.000 bạn trẻ tham dự lễ phát động, anh Nguyễn Phi Long đề nghị mỗi cán bộ Đoàn, Hội và thanh niên Thủ đô hãy là một tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, cộng đồng, xã hội về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông; tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo an toàn giao thông. “Làm được những điều đó, chúng ta góp phần không nhỏ trong việc cải thiện điều kiện giao thông của Thủ đô; để không còn những bạn trẻ mất đi cuộc sống tươi đẹp do tai nạn giao thông”, anh Long
nhấn mạnh.

20 điểm đổi mũ bảo hiểm

Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động mọi người đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn như: đi bộ tuần hành quanh hồ Hoàn Kiếm; chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; hưởng ứng cuộc thi sáng tác video clip đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; thi tìm hiểu an toàn giao thông… Đặc biệt, chiến dịch tổ chức 20 điểm kiểm tra và đổi mũ bảo hiểm chất lượng cho người dân tại các chốt giao thông trọng điểm của Hà Nội. Đồng thời tiêu hủy 1.000 mũ bảo hiểm chất lượng kém trước sự chứng kiến của nhiều người.

Tham gia chương trình, sinh viên Đức Thanh (Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội) chia sẻ, từ trước đến giờ hay đội những chiếc mũ thời trang, kém chất lượng. Tham gia các hoạt động trong chiến dịch và chứng kiến màn kiểm tra va đập đối với mũ rởm, Đức Thanh nói: “Từ sau chương trình này, mình thấy cần thiết phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông bằng xe máy để bảo vệ sức khỏe và tính mạng bản thân. Mình cũng sẽ nhắc nhở mọi người điều đơn giản, nhưng rất ý nghĩa này”. Hồ hởi hưởng ứng chiến dịch ý nghĩa này, Vân Anh (Học viện Ngân hàng) nói: “Phổ cập đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn đến với học sinh, sinh viên là việc làm hết sức thực tế”.

Tai nạn giao thông liên quan xe máy chiếm khoảng 70% tổng số vụ tai nạn giao thông ở Việt Nam. Trong đó, có 30% chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới từ lâu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Mũ bảo hiểm giảm chấn thương nặng do tai nạn giao thông đến 69% và giảm khả năng tử vong do chấn thương sọ não đến 40%.

Ngày 21/9, hoạt động hưởng ứng và đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn được triển khai tại TPHCM.

MỚI - NÓNG