Đổi mới triển khai Chiến lược phát triển thanh niên

 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Nguyễn Đắc Vinh
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Nguyễn Đắc Vinh
TP - Ngày 26/2, tại Hà Nội, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 23, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm UB Quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh chủ trì.

Các đại biểu nghe báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên năm 2013. Hội nghị có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận về các vấn đề trọng tâm trong công tác thanh niên năm 2014. 

Trong đó, có nhiều vấn đề nóng của thanh niên như: Giải quyết việc làm, Quy hoạch sử dụng, đào tạo nguồn nhân lực; Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trước tình hình bạo lực, tệ nạn trong giới trẻ có xu hướng tăng về số lượng và mức độ; Định hướng đạo đức, tư tưởng chính trị cho thanh niên trong điều kiện tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp…

Phát biểu kết luận, anh Nguyễn Đắc Vinh đề nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020. “Cần tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng tài năng trẻ, trên cơ sở đó đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chính sách, pháp luật phù hợp với nhu cầu thực tiễn”, anh Vinh nói.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.