Bế mạc Đại hội Hội Doanh nhân trẻ lần thứ V:

Đổi mới thể chế để doanh nghiệp phát triển

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao bằng khen cho 9 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho phong trào doanh nhân trẻ. Ảnh: Bảo Anh
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao bằng khen cho 9 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho phong trào doanh nhân trẻ. Ảnh: Bảo Anh
TP - Sáng 31/8, tại Hà Nội, Đại hội Hội Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ V đã diễn ra phiên bế mạc. Tới dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành và 1.000 doanh nhân trẻ toàn quốc.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử anh Bùi Văn Quân, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Quân Strong làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ khóa V. 


“Chúng tôi sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đam mê không ngại khó khăn thách thức, đưa phong trào hội ngày càng vững mạnh”, Chủ tịch mới của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa V khẳng định. Nhiệm kỳ 2014-2017, Ủy ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa V ra mắt gồm 101 thành viên.

Biểu dương những cố gắng vượt khó khăn đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội đất nước của doanh nhân trẻ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng đội ngũ doanh nhân trẻ sẽ đi đầu trong cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, gian lận thương mại, chống hàng giả và buôn lậu.  

Phó Thủ tướng nói, hiện nay doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng cho người dân còn ít, đề nghị cần tăng cường hơn nữa, có nhiều sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ chất lượng góp phần phát triển kinh tế bền vững. 

Doanh nhân trẻ sẽ giúp đất nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, chống tụt hậu, tạo ra những sản phẩm giá trị gia tăng cao đưa đất nước đi lên. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương, cấp, ngành liên quan đến sản xuất kinh doanh cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, không gây khó khăn trong giải quyết thủ tục. 

“Thành công của các bạn chính là thành công của chúng tôi, nhà nước cam kết đổi mới thể chế, cải cách thủ tục, tạo niềm tin thị trường để doanh nghiệp phát triển”, Phó Thủ tướng khẳng định.

“Thành công của các bạn chính là thành công của chúng tôi, nhà nước cam kết đổi mới thể chế, cải cách thủ tục, tạo niềm tin thị trường để doanh nghiệp phát triển”.

Phó Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc

Đánh giá cao kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua của Hội Doanh nhân trẻ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh mong muốn Hội Doanh nhân trẻ tiếp tục bồi đắp bản sắc văn hóa của doanh nhân trẻ trong thời kỳ mới: Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Trách nhiệm. Các doanh nghiệp của doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ là hình mẫu về sự quan tâm và giải quyết hài hòa lợi ích của người lao động.
Anh Nguyễn Đắc Vinh khẳng định: T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam sẽ chủ động, tích cực đồng hành cùng Hội Doanh nhân trẻ, tăng cường hỗ trợ đối thoại chính sách, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân, tăng cường hơn nữa việc tham gia làm nhịp cầu nối giữa doanh nhân trẻ với các cấp ủy, chính quyền, với Đảng và Nhà nước.

 Chủ tịch nước gửi thư cho doanh nhân trẻ

Chủ tịch nước khẳng định “Trên mọi bước đường phát triển của mình, các bạn hãy luôn tin rằng Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ doanh nhân trẻ nước nhà phát triển”.

Chủ tịch nước mong muốn nhiệm kỳ mới Hội Doanh nhân trẻ phát triển mạnh mẽ hơn, thành công hơn, góp phần đem lại sự phát triển năng động và hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp hội viên và sự phồn thịnh của đất nước.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.