Đội hình xuất sắc nhất lịch sử các kỳ EURO

Dino Zoff
Dino Zoff
Nhân Euro 2012 sắp khởi tranh, trang mạng Goal đã chọn ra đội hình xuất sắc nhất trong lịch sử giải vô địch châu Âu.

> Châu Âu điểm mặt anh hào

Bắt đầu từ năm 1960, đến hẹn lại lên, cứ 4 năm cả châu Âu lại đắm mình trong bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt. Qua 13 vòng chung kết, đến nay đã có rất nhiều danh thủ tỏa sáng rực rỡ ở sân chơi này.

Báo Goal đã chọn ra một đội hình tiêu biểu nhất dựa vào những dấu ấn sâu đậm mà họ tạo ra cùng đội tuyển của mình chỉ trong khuôn khổ EURO cup .

Thủ môn: Dino Zoff (Italia - 1968, 1980)

Thủ môn huyền thoại của Juventus dẫn dắt ĐT Italia đăng quang khi ông đã 40 tuổi. Cho đến nay, vẫn chưa cầu thủ nào có thể vượt qua kỷ lục này . Trong 7 trận Zoff tham dự qua 2 vòng chung kết thì có tới 3 trận Italia phải thi đấu hiệp phụ.

Dẫu vậy, Zoff cũng chỉ phải nhận vỏn vẹn có 2 bàn thua. Màn trình diễn tuyệt vời của Zoff trong trận bán kết với ĐT Liên Xô đã tạo cảm hứng để các tuyển thủ Italia vượt qua ĐT Nam Tư và đoạt cúp Bạc năm 1968.

Trung vệ: Matthias Sammer (CHLB Đức - 1992, 1996)

Matthias Sammer
Matthias Sammer.

Sammer được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất tại VCK EURO 1996" tại Anh. Giải đấu đó đã đưa Sammer lên đẳng cấp những libero hay nhất trong lịch sử trước khi vị trí này biến mất khỏi các sơ đồ bóng đá hiện đại.

Cựu ngôi sao của Borussia Dortmund này thường xuyên phát động các cuộc tấn công từ hàng hậu vệ và đích thân ghi 2 bàn trên hành trình đăng quang của ĐT Đức.

Trước đó, Sammer cũng là một thành viên quan trọng của ĐT Đức giành ngôi Á quân tại EURO 1992.

Trung vệ: Franz Beckenbauer (Tây Đức - 1972, 1976)

Franz Beckenbauer
Franz Beckenbauer.

Beckenbauer là thủ lĩnh của ĐT Tây Đức vô địch châu Âu năm 1972 và đó vẫn được xem là tập thể xuất sắc nhất trong lịch sử các kỳ EURO. Không nghi ngờ gì, ông cũng được thừa nhận là cầu thủ vĩ đại nhất mà bóng đá Đức từng sản sinh.

Trong trận chung kết, Beckenbauer mang bằng đội trưởng và đè bẹp Liên Xô 3 bàn không gỡ. 4 năm sau, ông giúp Tây Đức vượt qua Nam Tư trong trận bán kết kinh điển nhưng sau đó thất bại trước Tiệp Khắc ở chung kết.

Trung vệ: Paolo Maldini (Italia - 1988, 1996, 2000)

Paolo Maldini
Paolo Maldini.

P. Maldini được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của cả 3 kỳ EURO Cup mà ông tham dự. “Il Capitano” lần đầu xuất hiện trên sân khấu châu Âu vào năm 1988.

Trong trận gặp Tây Ban Nha, chàng trai 19 tuổi này đã kèm chết Michel, cầu thủ xuất sắc nhất của đối thủ thời điểm đó. Mandini cùng các đồng đội của mình lọt vào tới bán kết trước khi thua Liên Xô.

Đáng tiếc, giấc mơ chạm tay vào cúp Bạc của Maldini không bao giờ trở thành hiện thực khi 12 năm sau, ông cùng các chiến hữu xuất sắc như Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta và Francesco Toldo... thua ĐT Pháp trong trận chung kết bởi “Bàn thắng vàng” của David Trezeguet ở hiệp phụ.

Tiền vệ: Wilfried Van Moer (Bỉ - 1972, 1980)

Wilfried Van Moer
Wilfried Van Moer.

Câu chuyện lãng mạn nhất của EURO 1980 là về lão tướng 35 tuổi van Moer. Trước đó, năm 1972, trong trận tứ kết, van Moer đã ghi bàn mở tỷ số góp phần vào chiến thắng 2-1 trước Italia.

Nhưng không may, ở hiệp 2, tai họa ập đến khi ông bị gãy chân sau pha vào bóng của Mario Bertini. Chấn thương nặng đó đã ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của van Moer khi ông bị lãng quên ở đội tuyển vài năm.

Tới năm 1980, HLV huyền thoại Thys Guy bất ngờ gọi van Moer trở lại và một lần nữa ông trở thành ngôi sao của VCK EURO Cup, giúp Bỉ vào tới trận chung kết (thua ĐT Tây Đức).

Tiền vệ: Guenter Netzer (Tây Đức - 1972)

Guenter Netzer
Guenter Netzer.

Chưa có cầu thủ nào một mình sỉ nhục ĐT Anh ngay tại Wembley như Netzer đã làm trong trận tứ kết EURO 1972. Suốt cả trận, ngôi sao của Borussia Monchengladbach hành hạ hàng thủ đối phương để rồi mang về chiến thắng 3-1 cho Tây Đức.

Netzer sau đó tiếp tục trình diễn phong độ không thể cản nổi, đưa Tây Đức vượt qua bán kết và thắng áp đảo Liên Xô 3-0 trong trận chung kết. Đáng tiếc, đây là kỳ EURO Cup duy nhất mà Netzer từng tham dự bởi cá tính của ông không hợp với tập thể đội tuyển khi đó.

Tiền vệ: Zinedine Zidane (Pháp - 1996, 2000, 2004)

Zinedine Zidane
Zinedine Zidane.

Bỏ qua kỳ EURO 1996 thất bại, Zidane bước lên đỉnh cao khi cùng ĐT Pháp vô địch năm 2000.

Ở tứ kết, “Zizou” ghi bàn từ pha đá phạt tuyệt vời, hạ gục Tây Ban Nha. Vòng bán kết, ông lại khiến Bồ Đào Nha ôm hận bởi "bàn thắng vàng" trong hiệp phụ.

Như đã nhắc ở trên, Zidane cùng các đồng đội vượt qua Italia của Maldini để mang về chức vô địch châu Âu thứ hai cho ĐT Pháp.

Tới năm 2004, Zidane vẫn là ngôi sao sáng khi ghi được 3 bàn, trong đó có pha đá phạt đẳng cấp vào lưới ĐT Anh.

Tiền vệ: Dragan Dzajic (Nam Tư - 1968, 1976)

Dragan Dzajic
Dragan Dzajic.

Ông được coi là một trong những cầu thủ chạy cánh trái xuất sắc nhất trong lịch sử EURO Cup. Không lạ khi ông cũng được bầu là "Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 1968".

Dzajic đã lập cú đúp trong trận bán kết với ĐT Anh và sau đó mở tỷ số bằng cú lốp bóng tuyệt vời ở trận chung kết với Italia. Tiếc rằng Nam Tư để cho Italia gỡ hòa bằng bàn thắng của Angelo Domenghini và trong trận đá lại, Dzajic và các đồng đội đã thua 0-2.

Năm 1976, cái chân trái ma thuật của Dzajic tiếp tục khiến Tây Đức khốn đốn ở vòng bán kết, ghi bàn giúp Nam Tư dẫn trước 2-0. Nhưng người Đức sau đó gỡ hòa và thắng ngược 4-2 trong hiệp phụ.

Tiền đạo: Michel Platini (Pháp - 1984)

Michel Platini
Michel Platini.

Không có cầu thủ nào thể hiện tầm ảnh hưởng của mình như Platini từng làm với ĐT Pháp tại EURO 1984. Giải năm đó, một mình Platini ghi đến 9 bàn thắng, trong đó có 2 cú hat-trick.

Vị trí của ông là ngay phía trước “tam giác huyền ảo” Fernandez – Tigana - Giresse. Ở đó, Platini trở thành mũi khoan nghiền nát mọi hàng phòng ngự.

Ông ghi bàn ở phút 119 mang về chiến thắng 3-2 trong trận bán kết với Bồ Đào Nha, đồng thời ghi bàn từ quả đá phạt mở đầu cho thắng lợi 2-0 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết.

Tiền đạo: Gerd Mueller (Tây Đức - 1972)

Gerd Mueller
Gerd Mueller.

Không nghi ngờ gì, Mueller là tiền đạo săn bàn nguy hiểm nhất trong vòng cấm địa từ trước đến nay. Tại EURO 1972, ông ghi cả 2 bàn mang về trận thắng Bỉ 2-1 ở vòng bán kết.

Đến trận chung kết, “Der Bomber” lại đóng góp thêm một cú đúp nữa vào chiến thắng 3-0 trước ĐT Liên Xô. Lối chơi của Mueller luôn rất đơn giản nhưng lại tiềm ẩn mối đe dọa với mọi hàng thủ.

Tiền đạo: Marco van Basten (Hà Lan - 1988, 1992)

Marco van Basten
Marco van Basten.

Van Basten trở thành ngôi sao sáng nhất của ĐT Hà Lan vô địch EURO 1988 khi trở thành "Vua phá lưới" với 5 bàn thắng. Ông một mình lập hat-trick trong chiến thắng 3-1 trước ĐT Anh ở vòng bảng.

Sau đó, ông tiếp tục ghi bàn ở phút 88, tiễn chủ nhà Đức khỏi cuộc chơi. Ở trận chung kết, van Basten ghi bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử các kỳ EURO Cup với một cú vô-lê không tưởng, giúp "Cơn lốc màu Cam" hạ gục ĐT Liên Xô với tỷ số 2-0.

Theo bongdaplus.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG