Đội Đức có vài cầu thủ đồng tính?

Khedira và cả HLV Joachim Loew đang bị nghi ngờ là....gay. Ảnh: Getty Images
Khedira và cả HLV Joachim Loew đang bị nghi ngờ là....gay. Ảnh: Getty Images
TPO - Người đại diện của Ballack, Micheal Becker đã có một phát ngôn gây rúng động: trong đội hình tuyển Đức dự World Cup 2010 có một vài cầu thủ bị gay.

Định kiến của nhiều người về “giới tính thứ ba” đã không còn nặng nề như trước ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, trong bóng đá, dường như đây vẫn là chủ đề khá nhạy cảm và chưa nhận được sự cảm thông.

Còn nhớ, Fushanu, cầu thủ da màu đầu tiên dám dõng dạc tự nhận mình là người đồng tính khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí “Gay Times”. Tuy nhiên, áp lực từ dư luận xã hội cũng như cái nhìn ghẻ lạnh của đồng nghiệp khiến cầu thủ này cuối cùng phải tự vẫn để giải thoát cho bản thân.

Trở lại phát biểu của Micheal Becker trên tờ Der Spiegel, Đức, đó thực sự là "quả bom phát nổ" trong làng bóng đá Đức. Liên đoàn Bóng đá nước này đã từ chối đưa ra bình luận những gì mà người đại diện của Ballack nói.

HLV Joachim Loew cũng giữ thái độ im lặng trước những lời cáo buộc nhắm vào các học trò của mình. Theo một cách lý giải vui của báo chí Anh, chính lối chơi và phương pháp huấn luyện của Loew khiến một số cầu thủ Đức trở nên khéo léo hơn, đỏm dáng hơn và rất dễ biến thành… gay.

Theo đánh giá của tờ Guardian (Anh), những phát biểu của Micheal Becker được coi là có độ tin cậy cao bởi ông từng là người đại diện cho Ballack trong hơn 10 năm và rất thấu hiểu đời tư cầu thủ. Thậm chí, tờ báo này còn mạnh dạn đưa ra một con số khó tin: có tới 10% cầu thủ chơi ở tất cả các hạng đấu ở Bundesliga là những “bóng kín”.

Vì Micheal Becker không nói cụ thể nên báo chí Đức tha hồ đồn đoán. Tasci, Badstuber và Khedira là những người lọt vào tầm ngắm bởi họ vẫn chưa có (hoặc chưa tiết lộ) bạn gái. Những nghi ngờ thậm chí còn nhắm vào Joachim Loew vì phong cách thời trang có phần ẻo lả và sặc sỡ của ông.

Đến bây giờ, người ta vẫn không hiểu được dụng ý của Micheal Becker, khi đưa ra lời phát ngôn “có sức công phá mạnh mẽ” trong bối cảnh thương hiệu đội tuyển Đức đang lên rất mạnh sau thành công tại World Cup vừa qua. Phải chăng, nó xuất phát từ việc thân chủ của Becker là Michel Ballack, người vắng mặt tại Nam Phi do chấn thương, trở lại và tuyên bố muốn giành lại băng đội trưởng từ tay Lahm…?

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.