Đổi đời nhờ chủ mới, Newcastle thay ‘tướng’ thách thức Ngoại hạng Anh

0:00 / 0:00
0:00
Lampard, Gerrard và Conte được Newcastle nhắm tới vị trí 'ghế nóng'
Lampard, Gerrard và Conte được Newcastle nhắm tới vị trí 'ghế nóng'
TPO - CLB Newcastle United lên kế hoạch "thay máu" toàn bộ đội hình, sau khi gia nhập top những CLB giàu nhất thế giới.

CLB Newcastle United được chuyển giao cho chủ mới thành công, sau khi quỹ đầu tư công của Saudi Arabia (PIF) đạt được thỏa thuận mua lại 80% cổ phần trị giá 300 triệu bảng từ tỷ phú Mike Ashley.

Theo thống kê từ Daily Mail, tổng giá trị tài sản mà giới chủ mới của Newcastle đang nắm giữ có giá trị lên đến 320 tỷ bảng, nhiều hơn 100 tỷ bảng so với ông chủ đội bóng xếp thứ hai là PSG (tỷ phú Nasser Al-Khelaifi) và thậm chí nhiều hơn gấp 15 lần so với các ông chủ của Man City với 21 tỷ bảng.

Với nguồn tài chính mạnh mẽ, người đứng đầu PIF là Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman hoàn toàn có thể biến "Chích chòe" trở thành thế lực mới tại Ngoại hạng Anh. Tham vọng của đội bóng đông bắc nước Anh sẽ được hiện thực hoá, bắt đầu bằng việc "thay máu" lực lượng để nâng cấp đội hình.

Theo Daily Mail, giới chủ siêu giàu của Saudi Arabia lập tức có thể chi ra 200 triệu bảng cho kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới mà không vi phạm luật công bằng tài chính. Đầu tiên, BLĐ đội bóng này đang cân nhắc khả năng thay thế HLV Steve Bruce bằng một nhà cầm quân khác.

Đổi đời nhờ chủ mới, Newcastle thay ‘tướng’ thách thức Ngoại hạng Anh ảnh 1

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman

Mục tiêu đầu tiên mà họ nhắm tới là HLV Antonio Conte, người đang tự do sau khi rời khỏi Inter Milan hồi tháng 7. Trong quá khứ, ông từng thành công khi dẫn dắt Juventus, Chelsea và Inter Milan đạt được nhiều danh hiệu. Tại Ngoại hạng Anh, chiến lược gia người Italy từng giúp Chelsea lên ngôi vô địch mùa giải 2016/2017, trước khi chuyển đến Inter và tiếp tục gặt hái thành quả cùng CLB này.

Tuy nhiên, tờ Daily Mail cho rằng HLV Conte không hứng thú lắm với lời đề nghị của Newcastle, bởi lẽ ông đặt kỳ vọng dẫn dắt một đội bóng đã đủ cơ sở và tiềm lực để thách thức các danh hiệu ngay lập tức. Cả Arsenal và Barcelona hiện được cho là đang chèo kéo nhà cầm quân 52 tuổi.

Nếu không có được HLV Conte, những cái tên nổi bật được Newcastle nhắm đến vị trí "ghế nóng" có thể kể đến Zinedine Zidane, Graham Potter, Steven Gerrard, Frank Lampard...

Ngoài ra, Newcastle cũng lên kế hoạch đưa về sân St. James' Park những ngôi sao như Jesse Lingard, Anthony Martial (MU), Mauro Icardi (PSG), Aaron Ramsey (Juventus), Kieran Trippier (Atletico Madrid)...

Hiện tại, Newcastle đang đứng áp chót trên BXH Ngoại hạng Anh với 3 điểm sau 7 trận, chưa có chiến thắng nào.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.