Đợi đêm xuống đi trộm tài sản trên các ghe thuyền

Đợi đêm xuống đi trộm tài sản trên các ghe thuyền
Là dân lao động trên sông nước nên Hiệp và Lâm quá rành rẽ các tuyến đường sông, những con lạch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, chúng đã câu kết với Hùng xuôi ghe theo các địa bàn quận 7, 8, Bình Chánh lợi dụng đêm tối lẻn vào xà lan, ghe thuyền hay các bãi cát trên các nhánh, mé sông trộm tài sản.
Các đối tượng Hiệp, Lâm và Hùng
Các đối tượng Hiệp, Lâm và Hùng.
 

Ngày 9-9, Công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng: Nguyễn Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ Thủ Thiêm, quận 2, tạm trú quận 4), Nguyễn Vũ Ngọc Lâm (35 tuổi, ngụ phường Phú Trung, quận Tân Phú, tạm trú tại quận 4) và Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, ngụ Cần Đước, tỉnh Long An) về hành vi "trộm cắp tài sản".

Ngoài ba đối tượng này ra còn có Nguyễn Văn Phùng (42 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An, tạm trú phường 7, quận 8) và Nguyễn Văn Tấn Thành (17 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An) đang bị lực lượng Công an huyện Bình Chánh truy xét về hành vi tương tự.

Sống ở khu vực Thủ Thiêm (quận 2) lại là dân lao động trên sông nước nên Hiệp và Lâm quá rành rẽ các tuyến đường sông, những con lạch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Sống ở khu vực tuyến sông mà nhiều ghe thuyền neo đậu nên Hiệp và Lâm thường xuyên câu kết với nhau xuôi ghe theo các địa bàn quận 7, 8, Bình Chánh lợi dụng đêm tối lẻn vào xà lan, ghe thuyền hay các bãi cát trên các nhánh, mé sông trộm tài sản.

Nhiều vụ nhập nha thành công, có tiền rủng rỉnh chia nhau ăn xài nên cả hai trở nên lười lao động và lấy đêm làm ngày. Do thường xuyên tiêu thụ nguồn bình ắcquy do Hiệp và Lâm ăn trộm bán cho nên Nguyễn Văn Phùng đã bàn bạc với Hiệp và Lâm tạo thành một nhóm trộm tài sản trên sông.

Sau nhiều phi vụ trót lọt, đêm 26-8, Phùng "điều" em ruột là Nguyễn Văn Hùng và con trai là Nguyễn Văn Tấn Thành điều khiển ghe máy kéo xuồng của Hiệp, Lâm ven theo sông Chợ Đệm. Đến bãi cát Minh Mẫn (ấp 6, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh), Hiệp và Lâm chèo ghe vào trong sát bãi cát tiếp cận hai xe máy xúc.

Tại đây hai đối tượng dùng kìm cộng lực cắt trộm 4 bình ắcquy loại lớn và chuyển xuống ghe lớn do Thành điều khiển. Ngon ăn, Hiệp, Lâm tiếp tục chèo ghe nhỏ lên một xà lan neo đậu bãi cát trộm thêm 2 bình ắcquy khác. Khi đang đưa hai bình ắcquy xuống ghe thì Hiệp, Lâm bị lực lượng CSGT đường thủy tuần tra phát hiện. Hiệp, Lâm nhảy khỏi ghe và bơi vào ẩn nấp trong bãi cát. Thấy động, Thành điều khiển ghe bỏ trốn.

Rạng sáng 27-8 thấy tình hình hơi "êm", Hiệp, Lâm điện thoại cho Hùng đến ứng cứu. Khi Hùng vừa xuất hiện thì bị người dân địa phương phát hiện, bao vây bắt giữ. Cả ba đối tượng được giao cho Công an huyện Bình Chánh xử lý.

Khám xét nhanh, lực lượng Công an huyện Bình Chánh thu giữ một cây xà beng, một kìm cộng lực, một xuồng máy loại 0,5 tấn, một ghe máy biển hiệu LA- 02766, hai ĐTDĐ, hai bình ắc quy loại 200Am và 150Am (hiệu Đồng Nai). Các đối tượng khai nhận trước khi bị bắt đã thực hiện thành công 5 vụ trộm cùng với một hình thức.

Hiện vụ án tiếp tục được làm rõ và truy xét các đối tượng liên quan

Theo Nghinh Phong
Công an Nhân dân

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.