Đổi cách thống kê, Tây Ban Nha giảm 2.000 ca tử vong vì COVID-19

Bên trong một nhà tang lễ ở Barcelona. Ảnh: Reuters
Bên trong một nhà tang lễ ở Barcelona. Ảnh: Reuters
TPO - Chính quyền Tây Ban Nha vừa thay đổi cách thống kê số ca tử vong vì COVID-19, loại bỏ các ca trùng lặp và các ca tử vong không liên quan đến virus SARS-CoV-2.

Theo đó, số ca tử vong vì COVID-19 của Tây Ban Nha đã giảm tới 1.918 ca, xuống còn 26.834 ca tính đến ngày thứ Hai, 25/5.

Số ca bệnh cũng giảm 372 ca, xuống mức 235.400 ca, theo RT.

Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết số liệu có khả năng sẽ tiếp tục dao động trong vài ngày tới, do thay đổi cách thống kê.

Tuy nhiên, ngay cả khi thay đổi cách kiểm đếm dữ liệu, Tây ban Nha vẫn là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19.

Theo Worldometers, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu hiện đã lên tới 5.588.356 ca, với 347.873 ca tử vong.

Tây Ban Nha hiện đang đứng thứ 4 trên thế giới về số ca mắc COVID-19, sau Mỹ, Brazil và Nga.

Ngày 22/5, chính quyền Tây Ban Nha đã quyết định nới lỏng phong toả ở 2 thành phố lớn nhất nước là thủ đô Madrid và thành phố Barcelona ở Vùng Catalonia.

Đổi cách thống kê, Tây Ban Nha giảm 2.000 ca tử vong vì COVID-19 ảnh 1

Lệnh phong toả đã bắt đầu được nới lỏng ở Madrid - Barcelona. Ảnh: Getty

Theo quyết định này, các nhà hàng, quán bar tại Madrid và Barcelona sẽ mở cửa trở lại từ ngày 25/5, nhưng chỉ hoạt động 50% công suất và các bàn ăn phải cách nhau 2m.

Người dân có thể được đi lại trong thành phố để thăm thân, được tụ họp quy mô tối đa 10 người. Các công viên lớn cũng được mở cửa trở lại.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.