Đội bóng Trung Quốc làm khó, M.U đành buông Odion Ighalo

Odion Ighalo sẽ rời M.U vào cuối tuần này.
Odion Ighalo sẽ rời M.U vào cuối tuần này.
TPO - Trước yêu cầu của CLB Thân Hoa Thượng Hải, M.U đành phải buông tiền đạo người Nigeria, để anh trở lại Trung Quốc thi đấu.

Tháng 1 vừa qua, M.U gây bất ngờ khi mượn Odion Ighalo từ CLB Thân Hoa Thượng Hải theo bản hợp đồng kéo dài 6 tháng. Không mất nhiều thời gian, chân sút người Nigeria này đã hòa nhập cực nhanh cùng “Quỷ đỏ”, ra sân 8 trận và ghi 4 bàn thắng. Nếu như các giải đấu tại Anh nói riêng và tại châu Âu nói chung không bị hoãn lại vì COVID-19, chân sút này có thể đóng góp được nhiều hơn nữa cho đội chủ sân Old Trafford.

Chứng kiến Ighalo thi đấu ấn tượng, Ban lãnh đạo M.U và HLV Ole Gunnar Solskjaer đã đề nghị Thân Hoa Thượng Hải cho mượn tiền đạo 30 tuổi này thêm 3 tháng để tiếp tục sử dụng anh khi các giải đấu tại Anh trở lại vào tháng 6 tới và có thể kéo dài tới tháng 9. Tuy vậy, phía Thân Hoa Thượng Hải đã đưa ra những điều kiện không dễ thực hiện.

Cụ thể, đội bóng Trung Quốc chỉ muốn bán đứt Odion Ighalo cho M.U với giá khoảng 20 triệu bảng, chứ không muốn kéo dài thời hạn cho mượn. Theo Manchester Evening News, M.U không có ý định mua đứt một chân sút đã 30 tuổi như Ighalo chỉ để đóng vai trò “siêu dự bị”. Vậy nên họ đành chấp nhận buông thương vụ.

Dự kiến cuối tuần này, Ighalo sẽ chia tay các đồng đội tại M.U để trở lại Trung Quốc hội quân cùng Thân Hoa Thượng Hải. Hợp đồng của Ighalo với Thân Hoa Thượng Hải còn thời hạn tới tháng 1/2022 và anh nhận mức lương lên tới 400.000 bảng/tuần.

Không thể tiếp tục có sự phục vụ của Ighalo nhưng HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng không quá lo lắng. Bởi lẽ, Marcus Rashford đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng tái xuất khi Premier League và các giải đấu ở Anh trở lại.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.