Đội bóng Hàn Quốc muốn chiêu mộ Thành Lương

Thành Lương
Thành Lương
Với màn trình diễn ở AFF Cup 2014 vừa qua, tiền vệ của Hà Nội T&T đã lọt vào "tầm ngắm" của Anyang FC. Đại diện của CLB bóng đá của Hàn Quốc này đã tiếp cận với đội bóng Hà thành để bàn chuyện tuyển mộ Thành Lương.

Chủ tịch CLB HN T&T Nguyễn Quốc Hội cho biết, Giám đốc điều hành của CLB Anyang FC vừa liên hệ với ông để đặt vấn đề mua Thành Lương. CLB Anyang FC đang chơi ở giải hạng Nhất Hàn Quốc và Thành Lương là một trong những bản hợp đồng được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng này thăng hạng.

Được một đội bóng của Hàn Quốc để ý là vinh dự với Thành Lương, nhưng anh sẽ không đi đâu hết ở thời điểm này. Ông Hội cho biết, Thành Lương vẫn là một cầu thủ rất quan trọng của đội bóng và Hà Nội T&T không thể thiếu chân sút này. HLV Phan Thanh Hùng cũng không đồng ý bán Thành Lương, bởi năm nay Hà Nội T&T sẽ tham dự nhiều mặt trận, đáng chú ý là tranh chấp ngôi vô địch V-League.

Như vậy, Hà Nội T&T sẽ không đồng ý giải phóng hợp đồng cho Thành Lương, còn cầu thủ này cho biết sẽ tiếp tục thực hiện bản hợp đồng đã ký với đội bóng thủ đô.

Tại AFF Cup vừa qua, Thành Lương là một trong những cầu thủ chơi ấn tượng nhất ở đội tuyển Việt Nam (ĐTVN). Mới đây, trang thể thao uy tín FourFourTwo đã lựa chọn 2 gương mặt của tuyển Việt Nam là tiền đạo Lê Công Vinh và tiền vệ Thành Lương vào đội hình tiêu biểu AFF Cup 2014.

Tạp chí FourFourTwo nói về Thành Lương như sau: “Mặc dù mới 26 tuổi, nhưng Phạm Thành Lương – nhà vô địch AFF Cup năm 2008 - đã trở thành một trong những cựu binh của tuyển Việt Nam ở giải này. Thành Lương thật xứng đáng với biệt danh mà người ta đặt cho anh. Bằng khả năng đi bóng khó chịu và thông minh, anh gây ra rất nhiều khó khăn cho cầu thủ đối phương. Tuyệt phẩm sút xa trong trận đấu với Philippines là phần tóm tắt ngắn gọn nhất về màn trình diễn của Thành Lương: ma thuật đích thực".

Luôn chơi xông xáo, thể hiện tinh thần thi đấu cao nhất, Thành Lương gây ấn tượng mạnh bằng hành động rất fair-play của mình trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014.

Trong trận đấu này, sau khi các CĐV Việt Nam bị CĐV Malaysia hành hung đổ máu, Thành Lương đã bất chấp nguy hiểm cầm bông băng từ khu vực kỹ thuật ĐTVN chạy lên khán đài đưa cho các CĐV để cầm máu. Hành động của Thành Lương sau đó đã nhận được những tràng vỗ tay của các CĐV quê nhà.

Với những gì đã thể hiện ở ĐTQG, ở CLB và cuộc sống ngoài đời, Thành Lương đang là ứng cử viên nặng ký nhận giải fair-play 2014.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG