Đội bóng của Công Phượng sa thải HLV trưởng

Công Phượng và HLV Marc Brys.
Công Phượng và HLV Marc Brys.
TPO - Sáng nay, CLB của Công Phượng, Sint-Truidense (STVV) đã chính thức sa thải HLV Marc Brys cùng các trợ lý.

Trên trang chủ CLB, STVV thông báo: “STVV nói lời tạm biệt với Marc Brys”.

STVV cho biết: “STVV đã kết thúc sự hợp tác với HLV Marc Brys cùng các trợ lý của ông. HLV sinh ra tại Antwerp đã đến STVV mùa trước sau thời gian gây ấn tượng ở giải hạng B, Beerschot Wilrijk. De Kanaries đã trao cho ông cơ hội thể hiện tài năng ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá Bỉ”.

“Ở mùa giải đầu tiên, Marc Brys và đội ngũ của ông đã hoàn thành tốt công việc, giúp STVV cạnh tranh một suất đá play-off vô địch đến cuối mùa. Bản thân ông cũng được đề cử cho giải HLV Bỉ xuất sắc nhất năm 2018.

“Tuy nhiên, mọi chuyện đã diễn ra không suôn sẻ ở mùa này, STVV chỉ giành được 18 điểm sau 11 trận đầu tiên. Sau trận thua 1-3 trước Sporting Charleroi vừa qua, ban lãnh đạo STVV quyết định chấm dứt hợp tác với HLV Marc Brys cùng các trợ lý của ông. Xin chân thành cảm ơn HLV Marc Brys và các cộng sự vì sự chuyên nghiệp và các đóng góp trong thời gian qua”.

“Buổi tập ngày mai của STVV sẽ được HLV đầy hứa hẹn Nicky Hayen chỉ đạo”.

Nicky Hayen sinh năm 1980, từng có 9 năm thi đấu cho STVV trong sự nghiệp cầu thủ. Ông khởi nghiệp HLV vào năm 2014 nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm. Ông trở về STVV dẫn dắt đội U18 từ năm 2018 trước khi được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền thay thế Marc Brys.

Sự xuất hiện của Nicky Hayen có thể mang đến cơ hội mới cho Nguyễn Công Phượng. Dưới thời Marc Brys, Công Phượng chỉ có 20 phút ra sân ở giải vô địch quốc gia Bỉ. Sau đó, tiền đạo tuyển Việt Nam liên tục bị HLV này đẩy xuống thi đấu cho đội dự bị.

MỚI - NÓNG