Đội bóng của bầu Đức bị trọng tài xử ép khi đấu Hà Nội T&T?

TPO - Đội bóng của bầu Đức đã để thua 0-2 Hà Nội T&T trong trận đấu thuộc khuôn khổ tứ kết cúp Quốc gia 2015 diễn ra chiều 24/6 trên sân vận động Hàng Đẫy.

Ở trận này, hai bàn thắng của Hà Nội T&T cùng được ghi do công của tiền đạo Samson. Như vậy trong cả 2 lần làm khách tại Hàng Đẫy, HA.GL đều thua. Thất bại đầu tiên của HA.GL trước Hà Nội T&T là ở vòng 11 V.League 2015, với tỉ số 3-4. 

Điểm chung của 2 trận đấu này là HLV Guillaume Graechen sau đó đều thừa nhận đối thủ thắng xứng đáng. Tuy nhiên trong lần gặp thứ 2, nhiều ý kiến mến mộ HA.GL cho rằng đội bóng của Phó chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Đoàn Nguyên Đức đã bị xử ép. Cụ thể trong tình huống ghi bàn đầu tiên trên chấm phạt đền (phút 39), Samson bị cho là đã "đánh lừa" được trọng tài khi ngã rất đẹp trong vòng cấm.

Đội bóng của bầu Đức bị trọng tài xử ép khi đấu Hà Nội T&T? ảnh 1

Samson (áo trắng) bị cho là đã "đánh lừa" được trọng tài khi ngã rất đẹp trong vòng cấm.

Trao đổi với Tiền Phong hôm nay, Trưởng Ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi nói, Ban trọng tài đã xem lại tình huống trên.

"Chúng tôi có xem lại nhiều lần nhưng cũng không thể xác định được chính xác trọng tài bắt chính xác hay không. Nhiều người cũng nói với tôi là dù xem đi, xem lại nhưng cũng không thể đưa ra kết luận chắc chắn". 

Theo ông Mùi, vì vậy trong tình huống trên, các bên cần tuân thủ quyết định của trọng tài. "Chỉ trong tích tắc trọng tài phải ra quyết định. Với những tình huống như vậy, phần thiệt sẽ rơi vào 1 trong 2 đội, chúng ta cần phải chấp nhận vì đó là bóng đá. Còn về tổng thể, chúng tôi đánh giá trọng tài đã làm tốt nhiệm vụ"-ông Mùi cho biết.

Với thất bại trước Hà Nội T&T, HA.GL đã bị loại khỏi cúp Quốc gia ở Tứ kết. Kết quả này thấp hơn so với thành tích của đội mùa giải trước, khi HA.GL đoạt HCĐ. 

Ở V.League, đội bóng của bầu Đức cũng đang rất trầy trật khi mới chỉ được 9 điểm qua 12 trận (thắng 2, hoà 3, thua 7), đứng thứ 12 và chỉ hơn đội xếp thứ 13 là Đồng Nai nhờ chỉ số phụ, hơn đội cuối bảng Cần Thơ 2 điểm.

MỚI - NÓNG