Đội bóng 'chơi trội’ nhất vòng loại World Cup: Gọi ông chủ CLB trong nước lên tuyển

0:00 / 0:00
0:00
Yoshitaka Komori (trái) là trường hợp "độc nhất vô nhị" ở vòng loại World Cup
Yoshitaka Komori (trái) là trường hợp "độc nhất vô nhị" ở vòng loại World Cup
TPO - Ông chủ Yoshitaka Komori của CLB Taichung Futuro đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Đài Loan đã có màn ra mắt đội tuyển bóng đá của quốc gia này ở tuổi 34.

Đội tuyển bóng đá Đài Loan đã làm nên lịch sử của quốc gia mình khi triệu tập chủ tịch một câu lạc bộ (CLB) bóng đá trong nước vào đội hình xuất phát cho một trận đấu quốc tế chính thức thuộc FIFA.

Cầu thủ nhập tịch Yoshitaka Komori năm nay 34 tuổi, được điền tên vào đội hình xuất phát trong trận gặp Nepal của Đài Loan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là lần đầu tiên Komori được gọi lên đội tuyển Đài Loan. Cầu thủ 34 tuổi này đã chơi trọn vẹn 90 phút trong trận thua 0-2 của Đài Loan trước Nepal.

Komori là người sáng lập và chủ sở hữu của CLB Taichung Futuro đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Đài Loan. CLB này ban đầu là một một học viện bóng đá trẻ ra đời năm 2016. Hai năm sau đó, đội bóng đá nam được thành lập để thi đấu tại giải quốc nội.

Theo Thời báo Trung Hoa, Komori sinh ra ở Yokohama, nhưng đã rời Nhật Bản để tới thi đấu cho CLB Albirex Niigata có trụ sở tại Singapore khi mới 20 tuổi. Anh cũng từng có thời gian chơi bóng ở Thái Lan trước khi tạm dừng sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp vào những năm giữa của tuổi 20 để tập trung cho công việc kinh doanh của gia đình.

Cầu thủ này đã định cư tại Đài Loan từ 2015 và đáp ứng đủ các điều kiện của FIFA để được thi đấu cho tuyển Đài Loan. Komori mới được nhận hộ chiếu Đài Loan vào tháng 4, chỉ vài tuần trước khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Được biết HLV đội tuyển Đài Loan, ông Henry Vom Ca-nhum cũng đang dẫn dắt CLB Taichung Futuro do Komori sở hữu. Ông chủ Komori là một trong sáu cầu thủ của CLB này được gọi lên tuyển.

Trả lời tờ Thời báo Trung Hoa, Komori bày tỏ niềm vinh hạnh được khoác áo tuyển Đài Loan thi đấu tại vòng loại World Cup: "Gia đình chúng tôi thành lập doanh nghiệp ở Đài Loan đã được 50 năm. Kể từ khi ông tôi thành lập nhà máy, bố mẹ tôi rất vui vì bây giờ con trai họ cũng đang cống hiến cho đất nước này. Đây là một cơ hội có một không hai để được khoác áo đội tuyển Đài Loan. Tôi cảm thấy rất tự hào khi được thi đấu cho quốc gia tuyệt vời này”.

Hiện tại, đội tuyển Đài Loan đã hết cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup. Họ chưa có bất kỳ điểm số nào khi để thua hoàn toàn 6 trận đã đấu.

Giới chủ CLB bóng đá ở châu Á gần đây đã trở thành chủ đề nóng sau khi câu chuyện về việc một chủ tịch đội hạng hai Trung Quốc “ép huấn luyện viên cho cậu con trai nặng 126kg của mình ra sân thi đấu” được lan truyền trên mạng xã hội thời gian gần đây.

Mời bạn nhấn vào đây để xem lịch thi đấu và kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.