Đổi 1,8 tỷ đồng lấy 14 năm tù giam

Bị cáo Dương ra tòa lĩnh án .Ảnh: X. Hữu
Bị cáo Dương ra tòa lĩnh án .Ảnh: X. Hữu
TPO - Với mác doanh nhân thành đạt chuyên “đánh hàng” từ nước ngoài rồi đưa nhiều đối tác vào tròng, sau khi cuỗm gần 1,8 tỷ đồng, đối tượng Dương bỏ trốn.

Ngày 24/6, TAND tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Lê Tuấn Dương (SN 1983), trú tại khối Yên Toàn, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ra xét xử tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, đối tượng Dương giả danh là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch Vụ S.L sau đó nhận tiền để cung cấp nhiều loại mặt hàng khác nhau như thực phẩm, phế liệu từ nước ngoài về.

Với cách thức này, Dương đã ký hợp đồng và chiếm đoạt của các bị hại là anh Đặng Xuân D. và chị Tôn Thị T. (người Lạng Sơn) tổng số tiền đặt cọc là gần 1,8 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Dương tắt liên lạc, bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận được trình báo của người bị hại, lực lượng chức năng vào cuộc và đã bắt được đối tượng Dương.

Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Dương với mức án 14 năm tù.

MỚI - NÓNG