Độc đáo bộ ảnh miền quê qua gương chiếu hậu

0:00 / 0:00
0:00
Độc đáo bộ ảnh miền quê qua gương chiếu hậu
SVVN - Những bức ảnh miền quê được anh Huỳnh Tuấn Kiệt chụp bằng gương chiếu hậu và chiếc điện thoại của mình đang thu hút được hàng ngàn lượt yêu thích và chia sẻ.

Huỳnh Tuấn Kiệt (sinh năm 1993) là một bác sĩ đa khoa đang sinh sống tại Vĩnh Hưng (Long An). Tuấn Kiệt cho biết, mình có đam mê với việc chụp ảnh từ những năm THPT. Anh chia sẻ: “Hình kỷ yếu cuối cấp THPT của lớp là do mình chụp. Nhưng ngày đó thì điện thoại chụp hình chưa được đẹp. Mình đã bắt đầu chụp nhiều hơn từ ba năm trở lại đây. Qua các bức ảnh, mình muốn chia sẻ về vẻ đẹp của quê hương đi khắp nơi, để nhiều người có thể biết đến quê mình – một nơi đẹp đẽ và bình yên”.

Lúc mới bắt đầu tiếp xúc với việc chụp ảnh, Tuấn Kiệt cũng gặp phải những khó khăn về kỹ thuật. “Ảnh của mình đa phần được chụp qua điện thoại nên chất lượng ảnh sẽ không thật sự đẹp. Đồng thời, khi mình chỉnh sửa ảnh cũng mất nhiều thời gian hơn so với việc chụp bằng máy ảnh hiện đại. Bên cạnh việc xử lý ảnh, mình còn tham khảo thêm những cách chụp cho ảnh đẹp hơn và đầu tư cho việc chỉnh sửa ảnh”.

Độc đáo bộ ảnh miền quê qua gương chiếu hậu ảnh 1

Tuấn Kiệt có đam mê chụp hình vào những lúc rảnh rỗi. (Ảnh: NVCC)

Chủ đề mà Tuấn Kiệt thường chụp là về phong cảnh quê hương, các di tích lịch sử và các địa điểm tâm linh nổi tiếng. Điều đó khiến cho anh cảm thấy thoải mái sau những giờ học tập và làm việc mệt mỏi. Vừa qua, Tuấn Kiệt đã cho ra mắt bộ ảnh chụp khung cảnh miền quê bằng gương chiếu hậu. Bộ ảnh được anh chụp tại quê nhà Vĩnh Hưng (Long An) và thực hiện bằng điện thoại trong vòng một tuần gồm đi chụp, chỉnh sửa. Theo chia sẻ của anh, ý tưởng chụp ảnh qua gương chiếu hậu là một sự vô tình. “Mình tình cờ đi ngang qua một con đường đầy hoa phượng, khi nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy cảnh sắc hiện lên rất đẹp và lạ. Điều đó đã giúp mình nảy ra ý tưởng chụp ảnh qua gương chiếu hậu. Mình nghĩ đây là một cách chụp độc đáo mà dường như trước giờ chưa ai thực hiện”, Tuấn Kiệt bày tỏ.

Trong quá trình chụp ảnh, Tuấn Kiệt đã lưu giữ lại cho mình những kỷ niệm về con người và khung cảnh tại quê hương. Anh chia sẻ rằng, ảnh trong gương chiếu hậu không thể thật đẹp như các sản phẩm chụp trực tiếp. Qua đó, anh có thể nhìn nhận lại những vẻ đẹp con đường đã đi qua khi nó đã nằm lại phía sau mình. Tuấn Kiệt nhớ lại: “Kỷ niệm khó quên nhất trong quá trình chụp ảnh là vào một ngày mưa, khi mình đi qua một cây cầu dây trơn trượt thì thấy một chị tầm ngoài 30 tuổi chạy xe lên cầu và bị té. Lúc đó, mình có ra đỡ và dìu chị qua cầu. Chị cảm ơn rối rít và hỏi mình đi đâu mà cũng bị dính mưa thì mình trả lời là mình đi "săn ảnh". Chị không hiểu nên mình phải mất một hồi lâu để giải thích cho chị. Chị còn hỏi mình chụp hình vậy có được tiền không”.

Độc đáo bộ ảnh miền quê qua gương chiếu hậu ảnh 2

Cảnh đống lúa bình yên hiện lên qua gương chiếu hậu do Tuấn Kiệt chụp. (Ảnh: NVCC)

Bộ ảnh hiện tại đã lên tới 200 bức. Trong hoàn cảnh dịch bệnh, việc chụp ảnh của Tuấn Kiệt cũng gặp phải những trở ngại tạm thời. Anh đã chọn chụp ở những đoạn đường ít người qua lại, khung cảnh quê hương bình dị thay vì chụp ở những nơi đông người. Qua bộ ảnh, Tuấn Kiệt mong muốn đưa hình ảnh quê hương mình đi xa hơn. Đồng thời, anh cũng hy vọng mọi người sẽ cùng trải nghiệm cách chụp mới lạ.

Bộ ảnh hiện vẫn đang được nhiều người chia sẻ và khen ngợi. Ngoài ra, nhiều bạn trẻ đã bắt đầu chụp theo phong cách độc đáo này. Nguyễn Trung Như Việt (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: “Mình cảm thấy bộ ảnh chụp qua gương chiếu hậu rất độc đáo. Qua đó, những hình ảnh về khung cảnh quê hương, con người được thể hiện theo một cách nhìn mới lạ. Đồng thời, mình có thể đón nhận thêm những vẻ đẹp của quê hương, con người ở những nơi khác nhau trên Tổ quốc. Hy vọng, những nét đẹp bình dị sẽ luôn được mọi người trân trọng và chia sẻ”.

Cùng xem một số bức ảnh chụp qua gương chiếu hậu của Tuấn Kiệt:

Độc đáo bộ ảnh miền quê qua gương chiếu hậu ảnh 3
Độc đáo bộ ảnh miền quê qua gương chiếu hậu ảnh 4
Độc đáo bộ ảnh miền quê qua gương chiếu hậu ảnh 5
Độc đáo bộ ảnh miền quê qua gương chiếu hậu ảnh 6
Độc đáo bộ ảnh miền quê qua gương chiếu hậu ảnh 7
Độc đáo bộ ảnh miền quê qua gương chiếu hậu ảnh 8
Độc đáo bộ ảnh miền quê qua gương chiếu hậu ảnh 9
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.