Doanh nhân Ấn Độ cưỡng hiếp con gái nhiều năm

Doanh nhân Ấn Độ cưỡng hiếp con gái nhiều năm
Người cha thường xuyên phải đi công tác nhưng không bao giờ cho vợ đi cùng mà chỉ dẫn theo cô con gái.

> Cưỡng hiếp con bạn rồi cho 2.000 đồng
> Cha ép con làm nô lệ tình dục gần ba năm

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Cảnh sát thành phố Gurgaon, bang Haryana, cho biết vụ việc được phát hiện sau khi cô bé tâm sự với một trong số những giáo viên của mình. Người giáo viên ngay lập tức thông báo với hiệu trưởng nhà trường và mẹ của nạn nhân.

Nạn nhân, hiện là học sinh lớp 12 tại một trường học có tiếng trong thành phố, được đưa đi kiểm tra y tế và kết quả khẳng định em bị cưỡng hiếp.

Cảnh sát cho hay người cha thường xuyên phải đi công tác ở nhiều thành phố khác nhau và nước ngoài nhưng không bao giờ cho vợ đi cùng mà chỉ dẫn theo cô con gái. Trong những chuyến đi làm ăn đó, hắn thường giở trò cưỡng hiếp con gái. Người cha vô nhân tính thậm chí còn nhiều lần hãm hại em khi mẹ em vắng nhà.

Theo Indian Express, cô học trò đã kể với giáo viên của mình hôm 4/4 mới đây nhân khi người cha đang đi công tác ở Dubai. Mẹ của nạn nhân cũng thừa nhận mọi chuyện, người đàn ông sau đó bị bắt giam vì tội cưỡng hiếp chính con gái ruột của mình.

"Người mẹ cũng nói rằng bà ấy biết hết mọi việc nhưng không dám nói ra bởi sợ điều tiếng và kỳ thị xã hội", một nhân viên điều tra cho biết. Người mẹ cũng nhiều lần cố gắng ngăn không cho chồng hãm hại con gái nhưng không thành công.

Theo Hướng Dương
Ngôi sao

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.