Doanh nghiệp tư nhân có nguồn vốn ngoại

Doanh nghiệp tư nhân có nguồn vốn ngoại
TPO - Đại sứ quán Đan Mạch vừa chỉ định ANZ là ngân hàng duy nhất quản lý Quỹ hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân lên tới 6,5 triệu USD.

Ngày 2/12, Đại sứ quán Đan Mạch và Ngân hàng ANZ Việt Nam chính thức ký kết Thỏa thuận khung về Ngân hàng Quản lý Quỹ. Cụ thể, ANZ được ủy nhiệm là ngân hàng duy nhất nắm giữ Quỹ tiết kiệm năng lượng của Đại sứ quán Đan Mạch giá trị 6,5 triệu USD Mỹ.

Quỹ này được lập ra nhằm giúp những doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và đẩy mạnh sản xuất sạch và bền vững tại Việt Nam.

Đây là phần nằm trong tổng vốn 11 triệu USD mà Đan Mạch hỗ trợ các dự án thuộc lĩnh vực tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam. Quỹ tập trung hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở ba lĩnh vực sản xuất, gồm gạch, gốm sứ và chế biến thực phẩm.

Đan Mạch là quốc gia đứng đầu thế giới trong việc phát triển bền vững cũng như việc sử dụng những công nghệ xanh và sạch. 

“Kinh nghiệm và kỹ thuật vượt trội của Đan Mạch trong lĩnh vực công nghệ xanh rất phù hợp trong việc hỗ trợ những khó khăn mà Việt Nam đang gặp phải”, Đại sứ Toàn quyền Đan Mạch tại Việt Nam, ngài John Nielsen cho biết.

“Chúng tôi hy vọng những hỗ trợ của mình sẽ góp phần nâng cao nhận thức, đem các ý tưởng và những cải tiến mới của các doanh nghiệp tư nhân vào cuộc sống thực tiễn”, ông John Nielsen nhấn mạnh thêm.

Về việc lựa chọn ANZ làm Ngân hàng Quản lý Quỹ, người đứng đầu Đại sứ quán Đan Mạch giải thích: “Chúng tôi lựa chọn một ngân hàng đáng tin cậy như ANZ để trở thành Ngân hàng Quản lý Quỹ nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của việc sử dụng nguồn quỹ này hướng đến mục tiêu cuối cùng là phát triển bền vững của toàn bộ nền kinh tế Việt Nam”.

Quyền Tổng giám đốc, Ngân hàng ANZ Việt Nam, bà Phan Thị Thanh Bình, nói thêm: “Là một ngân hàng phát triển bền vững, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của trách nhiệm doanh nghiệp. Với kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi cam kết đảm bảo số tiền này sẽ được quản lý tốt góp phần cho sự thành công của dự án”.

Theo đó, Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp cùng Bộ Công thương đưa ra cơ chế tài trợ vốn cho quỹ này, trong đó các ngân hàng thương mại sẽ cùng làm việc với các doanh nghiệp vừa và nhỏ để chọn ra những dự án đạt tiêu chuẩn cho vay.

Đại sứ quán Đan Mạch sẽ tài trợ 50% số vốn vay thông qua Bảo lãnh của Ngân hàng ANZ. Cơ chế tài trợ vốn này sẽ có hiệu lực từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 6 năm 2017.

Tính từ năm 1994, Đan Mạch đã dành tổng số vốn là 1,3 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ các dự án phát triển tại Việt Nam. Thông qua sự hỗ trợ này, Đan Mạch đã đóng góp cho cho phát triển kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm qua.

MỚI - NÓNG