Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Trung Quốc lao đao vì THAAD

Ảnh: BusinessKorea
Ảnh: BusinessKorea
TPO - Các doanh nghiệp phân phối bán lẻ của Hàn Quốc hiện đang gặp nhiều khó khăn về kinh doanh do các biện pháp trả đũa kinh tế của Trung Quốc liên quan tới việc Mỹ triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối tại Hàn Quốc (THAAD).

Trung Quốc thực hiện chiến dịch trừng phạt các tập đoàn Hàn Quốc từ khi Seoul đồng ý vào tháng 7/2016 để Mỹ đưa hệ thống THAAD đến Hàn Quốc.

Bắc Kinh cho rằng hành động này đe dọa an ninh của họ và đã đáp trả bằng các bài viết trên truyền thông nhà nước, mở nhiều cuộc điều tra nhằm vào các công ty Hàn Quốc và cấm các hãng lữu hành đưa khách sang xứ kim chi.

Một số người cho rằng những biện pháp trả đũa đó sẽ không có tác dụng lâu dài. Nhưng khi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn dai dẳng, các công ty Hàn Quốc vẫn đang chịu thiệt hại nặng.

Việc Chính phủ Hàn Quốc vừa hoàn tất quá trình triển khai THAAD trong tuần này, khiến nhiều ý kiến lo ngại môi trường kinh doanh của doanh nghiệp Hàn tại thị trường Trung Quốc sẽ trở nên tồi tệ hơn trong thời gian tới.

Giới doanh nghiệp hôm qua 8/9 cho biết hãng Emart đang đàm phán với tập đoàn CP của Thái Lan về việc bán lại năm siêu thị bán lẻ của hãng này ở Trung Quốc.

Việc Emart dừng kinh doanh tại Trung Quốc có nguyên nhân chính là do thâm hụt về tài chính. Tuy nhiên, một nguyên nhân khác quyết định việc Emart rút lui khỏi thị trường Trung Quốc là bởi môi trường kinh doanh tại nước này đang ngày một xấu đi trước việc người dân Trung Quốc mang tâm lý phản cảm với doanh nghiệp Hàn Quốc do ảnh hưởng từ THAAD.

Emart xúc tiến vào thị trường Trung Quốc từ năm 1997, và có thời điểm điều hành tới 30 siêu thị tại thị trường này. Tuy nhiên, do thâm hụt tích lũy, hãng này đã phải tiến hành tái cơ cấu và hiện chỉ còn duy trì sáu siêu thị.

Trong khi đó, các siêu thị của Lotte Mart tại Trung Quốc cũng đang trong tình trạng tạm dừng kinh doanh, gây ra thiệt hại chồng chất. Trong tổng số 112 siêu thị của Lotte tại Trung Quốc, có tới 87 cơ sở đang tạm dừng hoạt động. Số còn lại trên thực tế cũng đang trong tình trạng đóng cửa.

Vào tháng 3 vừa qua, Lotte Mart đã phải rót nguồn vốn khẩn cấp trị giá 360 tỷ won (319,7 triệu USD) và gần đây bổ sung thêm 340 tỷ won (302 triệu USD) để vực dậy hoạt động kinh doanh tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, đơn vị này hầu như không có doanh thu, trong khi vẫn phải trả các chi phí cố định như tiền lương cho nhân viên. Nếu tiếp tục xu hướng hiện nay, Lotte Mart ước tính tổng thiệt hại mà hãng này phải chịu sẽ lên tới 1.000 tỷ won (0,89 tỷ USD).

Theo Theo KBS, RT, Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.