Doanh nghiệp của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi nhận bao nhiêu cổ tức từ khi mua Sabeco?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chỉ tính riêng trong năm 2022 và dự kiến đến hết quý I/2023, Thaibev đã và sẽ thu được hơn 2.405 tỷ đồng cổ tức từ Sabeco. Còn tính từ lúc mua Sabeco vào 2017, doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi thu về hơn 7.730 tỷ đồng cổ tức.

Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB) vừa công bố thông tin về việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/3/2023 và ngày dự kiến thực hiện là 24/3/2023. Với hơn 641 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sabeco sẽ chi khoảng 641 tỷ đồng để chia cổ tức.

Dự kiến vào ngày 11/1/2023, Sabeco sẽ thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 với tỷ lệ 25%. Số tiền chi cho đợt này là khoảng 1.602 tỷ đồng trả cổ tức. Như vậy, ngay trong quý I/2023, Sabeco sẽ chi hơn 2.400 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông.

Doanh nghiệp của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi nhận bao nhiêu cổ tức từ khi mua Sabeco? ảnh 1

Sabeco đang là "con gà đẻ trứng vàng" cho tỷ phú người Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi.

Hiện tại, cơ cấu cổ đông của Sabeco gồm Công ty TNHH Vietnam Beverage (thuộc Tập đoàn Thai Beverage của tỷ phú người Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi) nắm hơn 343,6 triệu cổ phiếu (chiếm 53,59% vốn điều lệ), Bộ Công Thương nắm gần 231 triệu cổ phiếu (chiếm 36% vốn điều lệ), còn lại là cổ đông khác.

Như vậy, ngay trong quý I/2023, doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi sẽ nhận về khoảng 1.300 tỷ đồng tiền cổ tức. Bộ Công Thương nhận về hơn 860 tỷ đồng cổ tức.

Đây không phải là lần đầu tiên, doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi nhận cổ tức ngàn tỷ từ Sabeco. Hồi năm 2017, Tập đoàn Thai Beverage đã mua lại gần 54% cổ phần của Sabeco với giá 4,8 tỷ USD. Ngay sau đó, tỷ phú người Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi đã được hưởng hàng nghìn tỷ cổ tức mỗi năm.

Chỉ tính riêng trong năm 2022 này, Sabeco đã 3 lần thực hiện chi trả/chốt quyền chi trả cổ tức. Cụ thể, ngày 7/1/2022, Sabeco thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1/2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Lần chi trả này, Vietnam Beverage nhận về hơn 687 tỷ đồng tiền cổ tức.

Tới ngày 3/3/2022, Sabeco tiếp tục chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu. Lần thứ 2 trong năm 2022, Vietnam Beverage tiếp tục nhận về hơn 515 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng trong năm 2022 và dự kiến đến hết quý I/2023, Thaibev đã và sẽ thu được hơn 2.405 tỷ đồng cổ tức.

Nếu tính từ năm 2017 đến nay, doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi đã thu về hơn 7.730 tỷ đồng cổ tức từ Sabeco. Dòng tiền từ cổ tức đã giúp Tập đoàn Thai Beverage thu lại khoảng 7% số tiền đầu tư vào Sabeco.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 của Sabeco, doanh thu quý III tăng gấp đôi lên 4.332 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý III đạt 1.394,5 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần quý III/2021. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Sabeco ghi nhận 25.104 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 4.424 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và 75% so với 9 tháng đầu năm 2021

Doanh nghiệp của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi nhận bao nhiêu cổ tức từ khi mua Sabeco? ảnh 2

Từ năm 2017 đến nay, doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi đã thu về hơn 7.730 tỷ đồng cổ tức từ Sabeco.

Theo giải trình của Sabeco, doanh thu và lợi nhuận ròng trong 9 tháng đầu năm đã được cải thiện cao hơn năm ngoái, khi cả nước không còn giãn cách xã hội. Nhiều chương trình hỗ trợ bán hàng và tiếp thị cũng thúc đẩy các hoạt động bán hàng cho các nhãn hàng.

Tại cuộc họp báo thường niên hồi tháng 9/2022 của Tập đoàn Thai Beverage, tỷ phú Thapana Sirivadhanabhakdi, Tổng giám đốc Thai Beverage khẳng định: “Sabeco là viên ngọc quý của chúng tôi - một tài sản quý hiếm trong tất cả các tài sản liên quan tới ngành sản xuất bia trong khu vực Đông Nam Á”.

Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo Thai Beverage khẳng định, đang sở hữu lợi thế lớn trong việc giành lại vị trí dẫn đầu ở Đông Nam Á thông qua Sabeco - công ty hiện đang chiếm lĩnh 40% thị trường bia Việt Nam. Đồng thời mong muốn Bộ Công Thương sẽ thoái phần vốn còn lại tại Sabeco.

Hiện tại, Việt Nam là thị trường bia lớn nhất khu vực với giá trị 26 tỷ USD vào năm 2021 và đứng thứ 3 ở châu Á sau Trung Quốc và Nhật Bản.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.