Doanh nghiệp bên bờ vực phá sản kêu cứu cho xuất khẩu gạo nếp

TPO - Đang bao tiêu sản phẩm lúa nếp cho nông dân hai tỉnh Long An và An Giang với diện tích 50.000ha, giải quyết tiêu thụ lúa nếp cho nông dân tại hai tỉnh này, hiện có 500 container đang ‘mắc kẹt’…, một doanh nghiệp kêu cứu vì đang ‘bên bờ vực phá sản’.

Thông tin với PV Tiền phong chiều 16/4, ông Nguyễn Quang Hòa – Giám đốc Công ty TNHH Dương Vũ (Long An) cho biết vừa có “đơn cầu cứu trước bờ vực phá sản” gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính...

Cụ thể, cty này đi vào hoạt động từ năm 2008 đến nay, là một trong những cty lớn trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu (XK) gạo của tỉnh Long An; chuyên chế biến gạo nếp và tấm nếp XK, đã có thương hiệu và là một trong 20 DN đảm bảo đáp ứng đầy đủ các các quy định XK gạo chính ngạch vào thị trường Trung Quốc.
Doanh nghiệp bên bờ vực phá sản kêu cứu cho xuất khẩu gạo nếp ảnh 1 Các địa phương và DN kiến nghị cho xuất khẩu mặt hàng gạo nếp vì tồn kho lớn mà nhu cầu trong nước ít, trong khi DN gặp vô vàn khó khăn. Ảnh: CK 

Hiện cty chuyên thu mua, chế biến lúa nếp phục vụ XK gạo nếp và tấm nếp chủ yếu vào thị trường Trung Quốc với tổng sản lượng trung bình 220.000 tấn/năm, tạo công ăn việc làm cho trên 400 cán bộ, công nhân viên. Cty đang bao tiêu sản phẩm lúa nếp cho nông dân hai tỉnh Long An và An Giang trên diện tích khoảng 50.000ha.

Về quyết định áp dụng hạn ngạch XK 400.000 tấn gạo trong tháng 4/2020, DN này cho biết hoàn toàn ủng hộ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cần đặt vấn đề an ninh lương thực quốc gia lên hàng đầu. Tuy nhiên, cty đã đóng 500 container (tương đương 12.500 tấn nếp và tấm nếp) và lưu từ ngày 20/3 nhưng chưa kịp XK do đặc thù hàng đi Trung Quốc phải khử trùng trong container tại kho 5 ngày.

Đối với việc dừng XK từ ngày 24/3 đã gây thiệt hại rất lớn cho cty và có nguy cơ đi đến phá sản vì thời gian hàng hóa lưu trong container hơn 23 ngày, nay tiếp tục lại không thể khai báo hải quan vì hạn ngạch đã hết. Nếu kéo dài đến tháng 5, chất lượng hàng hóa sẽ xuống cấp, đồng thời khách hàng yêu cầu bồi thường và hủy hợp đồng nếu không giao hàng kịp trong tháng 4/2020… Hiện nhà máy phải dừng hoạt động.

“Nguy cơ thua lỗ và đứng trước bờ vực phá sản là không thể tránh khỏi, kèm theo đó là nhiều hệ lụy khác, 400 công nhân viên của cty lâm vào tình cảnh thất nghiệp, lúa nếp sản xuất ra không thể tiêu thụ được, ảnh hưởng thu nhập và đời sống của bà con nông dân tại Long An và An Giang, ngân hàng không thu được nợ…” – DN cho biết và khẩn cầu có chủ chương đúng lúc nhằm sớm nhất cho phép XK lại mặt hàng gạo nếp mã HS 1006.30 trong tháng 4 và giải quyết vướng mắc liên quan có thể đẩy DN và các DN đang XK gạo nếp và các loại gạo không nằm trong danh mục dự trữ quốc gia khỏi bờ vực phá sản.

Doanh nghiệp bên bờ vực phá sản kêu cứu cho xuất khẩu gạo nếp ảnh 2

Long An và An Giang là hai địa phương có diện tích trồng lúa nếp hàng đầu với sản lượng hàng trăm ngàn tấn/vụ, chủ yếu để xuất khẩu. Ảnh: CK 

Trước đó, tỉnh Long An và các tỉnh thành khác cũng đã kiến nghị cho XK nếp vì mặt hàng này trong nước sản xuất nhiều nhưng nhu cầu tiêu dùng trong nước rất ít. Riêng tại Long An, diện tích trồng nếp chiếm khoảng 30-32% diện tích lúa toàn tỉnh (vụ Đông Xuân 2019-2020 có khoảng 65.000ha).

UBND tỉnh Long An đề nghị Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho XK lại mặt hàng nếp có mã HS 1006.30, không hạn chế số lượng, nhằm giải quyết lượng tồn kho (gần 56.000 tấn), giúp DN tiếp tục thu mua trong dân với giá tốt hơn.

Còn tỉnh An Giang cũng kiến nghị được ưu tiên XK nếp và các giống lúa Japonica (hạt tròn) vì mục tiêu sản xuất hai loại này chủ yếu là để XK. Tỉnh này có diện tích gieo trồng nếp hàng năm khoảng 115.000ha (tương đương 747.500 tấn nếp chưa bóc vỏ) và khoảng 10.000ha lúa Japonica (hạt tròn) sản lượng 75.000 tấn lúa/năm.

Liên quan đến vấn đề này, diễn biến mới nhất là hôm nay (16/4), Bộ NN&PTNT đã có văn bản gửi Bộ Công Thương. Theo đó, Bộ NN&PTNT cho biết diện tích gieo trồng lúa nếp vụ Đông Xuân 2019-2020 ở tỉnh Long An là khoảng 65.000ha, sản lượng ước đạt 430.000 tấn lúa nếp, tương đương khoảng 258.000 tấn gạo nếp. Còn tại tỉnh An Giang là 44.000ha, sản lượng ước đạt 325.000 tấn lúa nếp, tương đương khoảng 195.000 tấn gạo nếp.

Bộ NN&PTNT kiến nghị tiếp tục cho phép XK lượng gạo nếp hàng hóa của vụ Đông Xuân 2019-2020 và đề nghị Bộ Công Thương cung cấp tình hình XK, nhu cầu của thị trường để làm cơ sở điều tiết tỷ lệ diện tích và sản lượng lúa nếp trong các vụ tiếp theo.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.