Đoàn viên thanh niên cụm Bắc Trung Bộ hưởng ứng 'Chủ Nhật xanh' tại Huế

Đại diện cán bộ Tỉnh Đoàn TT-Huế, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hưởng ứng ngày Chủ Nhật xanh và triển khai tuyến đường hoa thanh niên tại Huế dáng 24/11
Đại diện cán bộ Tỉnh Đoàn TT-Huế, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hưởng ứng ngày Chủ Nhật xanh và triển khai tuyến đường hoa thanh niên tại Huế dáng 24/11
TPO - Hơn 100 đoàn viên, thanh niên, cán bộ Đoàn đến từ 6 tỉnh thuộc cụm Bắc Trung Bộ cùng cán bộ, đoàn viên, thanh niên TT-Huế, người dân địa phương đã ra quân thực hiện ngày “Chủ Nhật xanh” và "Tuyến đường hoa thanh niên" tại thành phố Huế; qua đó, nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tổ chức, triển khai thực hiện chương trình “Vì một Việt Nam xanh”.

Sáng 24/11, tại tuyến phố Trần Văn Kỷ (phường Tây Lộc, thành phố Huế) đã diễn ra hoạt động hưởng ứng ngày “Chủ nhật xanh” của UBND tỉnh TT-Huế và thực hiện “Tuyến đường hoa thanh niên” do Tỉnh Đoàn TT-Huế tổ chức.

Đây là hoạt động vì môi trường trong giới trẻ theo chủ đề “Hãy hành động để TT-Huế thêm xanh- sạch- sáng” diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Bắc Trung Bộ, do Tỉnh Đoàn TT-Huế đăng cai tổ chức sẽ khai mạc vào sáng 25/11 tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc.

Đoàn viên thanh niên cụm Bắc Trung Bộ hưởng ứng 'Chủ Nhật xanh' tại Huế ảnh 1   
Đoàn viên thanh niên cụm Bắc Trung Bộ hưởng ứng 'Chủ Nhật xanh' tại Huế ảnh 2

Hoạt động hưởng ứng Chủ nhật Xanh thu hút sự tham gia của giới trẻ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ và đông đảo người dân địa phương

Được biết, phong trào “Chủ nhật xanh” tại TT-Huế phát động từ cuối tháng 1/2019, đến nay đã qua hơn 40 tuần triển khai, với sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút các tầng lớp nhân dân từ thành phố đến nông thôn, từ vùng đồng bằng đến miền núi và cả hệ thống chính trị tại TT-Huế cùng tham gia, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Đặc biệt, từ phong trào này, trong giới trẻ luôn duy trì thường xuyên hoạt động bảo vệ môi trường vào mỗi dịp cuối tuần, tạo nên nhiều con đường hoa đẹp, hấp dẫn. Trong đó, đường hoa thanh niên trên phố Trần Văn Kỷ (phường Tây Lộc, thành phố Huế), với sự chung tay tạo dựng của tuổi trẻ Bắc Trung Bộ, cũng nhằm hướng đến nét đẹp như vậy, cũng như nhằm hiện thực hóa mô hình “Huế - Thành phố 4 mùa hoa”.

Đoàn viên thanh niên cụm Bắc Trung Bộ hưởng ứng 'Chủ Nhật xanh' tại Huế ảnh 3
 
Đoàn viên thanh niên cụm Bắc Trung Bộ hưởng ứng 'Chủ Nhật xanh' tại Huế ảnh 4

Người dân cùng tham gia xây dựng "Tuyến đường hoa thanh niên"

Ngay sau lễ phát động, hơn 300 cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên đến từ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, thanh niên lực lượng vũ trang và nhân dân phường Tây Lộc đã tiến hành trồng hàng trăm cây hoa bụt trên bồn hoa vỉa hè tuyến đường Trần Văn Kỷ, dọc theo di tích sông Ngự Hà thơ mộng chảy qua Thành Nội Huế.

Đoàn viên thanh niên cụm Bắc Trung Bộ hưởng ứng 'Chủ Nhật xanh' tại Huế ảnh 5  
Đoàn viên thanh niên cụm Bắc Trung Bộ hưởng ứng 'Chủ Nhật xanh' tại Huế ảnh 6  
Đoàn viên thanh niên cụm Bắc Trung Bộ hưởng ứng 'Chủ Nhật xanh' tại Huế ảnh 7  
Đoàn viên thanh niên cụm Bắc Trung Bộ hưởng ứng 'Chủ Nhật xanh' tại Huế ảnh 8

Tuổi trẻ Huế và các tỉnh Bắc Trung Bộ hào hứng trồng, chăm sóc hoa, cây xanh trên phố Trần Văn Kỷ (Huế) hưởng ứng ngày Chủ nhật Xanh tại Huế

Theo anh Nguyễn Duy Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn TT-Huế, hoạt động hưởng ứng ngày “Chủ nhật xanh” và thực hiện “Tuyến đường hoa thanh niên” do Tỉnh Đoàn TT-Huế tổ chức, với sự tham gia của đông đảo ĐVTN cụm Bắc Trung Bộ đã thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tổ chức, triển khai thực hiện chương trình “Vì một Việt Nam xanh”.

Đồng thời, thông qua hoạt động lần này, tuổi trẻ cụm Bắc Trung bộ hướng tới những giá trị nhân văn tốt đẹp, nhất là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa việc xả rác thải sinh hoạt, bảo vệ cảnh quan môi trường, có thói quen sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, cùng cộng đồng xã hội viết nên những giá trị tốt đẹp, tích cực cho xã hội trong việc bảo vệ hành tinh xanh.

MỚI - NÓNG