Đoàn trường Đại học Tây Nguyên đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì

Đoàn trường ĐHTN đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì.
Đoàn trường ĐHTN đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì.
TPO - Ngày 24/3, Đoàn trường Đại học Tây Nguyên tổ chức lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì.

Đoàn trường được thành lập theo quyết định: 01 QĐ-ĐHTN ngày 2/1/1978 của Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Lắk với số lượng đoàn viên ban đầu là 188 đến nay tăng lên gần 12.000. Từ ngày thành lập, đoàn trường ra sức thi đua dạy tốt – học tốt, tiến quân vào khoa học công nghệ; thi đua lập nghiệp lao động sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng động; xây dựng trường học phát triển… Với những cống hiến trên, năm 2007, đoàn trường được trao tặng Huân chương lao động hạng Ba. Đến nay, đoàn trường tiếp tục được nhận Huân chương lao động hạng Nhì nhân kỷ niệm 40 năm thành lập đoàn trường ĐHTN và 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn trường Đại học Tây Nguyên đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì ảnh 1 Các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tham dự lễ.
Đoàn trường Đại học Tây Nguyên đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì ảnh 2 Ông Y Nhuân Byă - Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ.

Ông Y Nhuân Byă – Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk nhận xét: Phần thưởng trên hoàn toàn xứng đáng với những cống hiến của các thế hệ cán bộ đoàn, đoàn viên trong trường qua các thời kỳ. Hy vọng trong thời gian tới, đoàn trường tiếp tục phát huy hết tài năng, sức trẻ, vượt qua mọi khó khăn tình nguyện, xung kích vì cộng đồng. Nhất là ở vùng sâu vùng xa, trở thành lá cờ đầu trong phong trào đoàn viên thanh niên của tỉnh.

MỚI - NÓNG