Đoàn Thiên Ân: ‘Thi hoa hậu không phải để đổi đời’

TPO - Đang có mặt tại Indonesia, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bày tỏ quyết tâm chinh phục vương miện, tiếp nối chuỗi thành tích của Việt Nam tại Miss Grand International 2022.

Đăng quang Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 tối 1/10, Đoàn Thiên Ân lên đường tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế 3 ngày sau đó. Nếu khán giả lo ngại Thiên Ân chưa có đủ thời gian trau dồi kỹ năng cần thiết, đặc biệt là ngoại ngữ, cô đã thể hiện điều ngược lại.

Hiện tại, Thiên Ân bận rộn với lịch trình dày đặc của Miss Grand International 2022. Từ Indonesia, cô nhận lời trả lời phỏng vấn Tiền Phong và chia sẻ xoay quanh cuộc sống cũng như hành trình tham gia cuộc thi.

Đoàn Thiên Ân: ‘Thi hoa hậu không phải để đổi đời’ ảnh 1Đoàn Thiên Ân: ‘Thi hoa hậu không phải để đổi đời’ ảnh 2

Thiên Ân cho biết cô có 2 ngày để chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand International 2022. Ảnh: NVCC.

Biến cố lớn nhất

- Sau khi Thiên Ân đăng quang, câu chuyện nghị lực của chị truyền cảm hứng cho khán giả. Biến cố lớn nhất Thiên Ân gặp phải là gì?

- Tôi từng là người có tâm hồn tươi sáng. Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình không khá giả nhưng có tình yêu thương từ mọi người. Đến một ngày, mẹ không còn nữa, cuộc sống của tôi chuyển sang màu u tối. Tôi rơi vào giai đoạn khủng hoảng tâm lý, dần thu mình lại với mọi người xung quanh, tự ti vì bản thân không hoàn hảo. Đó là biến cố lớn nhất mà tôi đã trải qua. Sau 4 năm vật lộn với những suy nghĩ tiêu cực, u ám, tôi quyết tâm thay đổi nhờ sự động viên, tình yêu thương từ ba và những người xung quanh. Có thể nói những biến cố và nỗ lực trong quá khứ đã giúp tôi có được kết quả như ngày hôm nay.

- Chị có thể chia sẻ những khó khăn trong quá trình tham dự Miss Grand Vietnam 2022?

- Sau vòng sơ khảo, tôi gặp tai nạn khiến cổ chân bên trái bị thương. Trong quá trình tham gia Miss Grand Vietnam 2022, gần như ngày nào tôi cũng phải kiểm tra cổ chân, đặc biệt sau mỗi buổi tập. Ngoài ra, vị trí bị chấn thương lên da non mất thẩm mỹ khiến tôi cảm thấy khó khăn mỗi khi đeo giày cao gót. May mắn đến những đêm thi quan trọng, cổ chân tôi đã dần hồi phục.

- Sau khi đăng quang, Thiên Ân chỉ có chưa đầy 72 tiếng để chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand International 2022. Chị hẳn rất áp lực?

- Chắc chắn là có. Tôi không nghĩ mình đăng quang và trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2022. Kỳ tích của Hoa hậu Thùy Tiên khiến tôi thật sự áp lực. Tôi lo sợ mình không mang thành tích cao về cho Việt Nam. Tôi cũng sợ bản thân không đạt kết quả như kỳ vọng. Tuy nhiên, đây là cơ hội tốt nhất để tôi thể hiện bản thân và sẵn sàng bứt phá ở Miss Grand International 2022. Chắc chắn, tôi sẽ làm hết mình để trở thành niềm tự hào cho Việt Nam.

- Trong 3 ngày đó, chị phải chuẩn bị những gì?

- Tôi chỉ có hơn 2 ngày để chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho Miss Grand International 2022. Sau đăng quang, tôi phải hoàn tất các công việc quan trọng với cuộc thi, giao lưu cùng một số đơn vị báo chí truyền thông tới 3h sáng ngày 2/10. Sáng 2/10, tôi dậy sớm chụp ảnh profile gửi ban tổ chức cuộc thi Miss Grand International. Buổi chụp hình kéo dài tới 4h sáng ngày 3/10.

Thời gian ít ỏi còn lại, tôi chuẩn bị trang phục cùng ê- kíp, tranh thủ học trang điểm với chuyên gia, tập luyện catwalk và trau dồi thêm kỹ năng khác. Sáng 4/10, tôi chính thức lên đường sang Indonesia nhập cuộc đua Miss Grand International 2022.

Đoàn Thiên Ân: ‘Thi hoa hậu không phải để đổi đời’ ảnh 3

Thiên Ân sẵn sàng chinh phục vương miện Miss Grand International. Ảnh: NVCC.

Thi hoa hậu không phải để đổi đời

- Thiên Ân có kịp về thăm nhà, đi thăm mẹ trước khi bay sang Indonesia?

- Tôi có gặp ba ở hậu trường sau đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Qua cuộc trò chuyện ngắn, tôi biết ba rất lo cho mình. Ba ngồi ở nhà thi đấu suốt 5 giờ đồng hồ theo dõi và cổ vũ cho tôi tới khi có kết quả cuối cùng. Tôi xúc động vì sức khỏe của ba không tốt. Ngày tôi lên đường sang Indonesia, ba theo ra tiễn. Ba dành cho tôi nhiều lời khuyên và động viên vì đây là lần đầu tôi đi máy bay cũng như ra nước ngoài.

Vì thời gian quá gấp gáp, tôi không kịp ra thăm mộ mẹ trước khi sang Indonesia. Đó cũng là điều tôi cảm thấy tiếc nuối nhất. Nhưng tôi tin mẹ luôn dõi theo và ủng hộ mình trên từng bước đường. Tôi sẽ đi thăm mẹ ngay khi trở về Việt Nam sau cuộc thi.

- Từ khi nào Thiên Ân nung nấu ý định thi hoa hậu? Chị có nghĩ thi hoa hậu để đổi đời?

- Từ nhỏ, tôi thích xem các người mẫu trình diễn trên sàn catwalk và mơ ước có ngày mình sải bước ở các sân khấu lớn. Về sau, tôi bị thu hút bởi các cuộc thi hoa hậu và những người đẹp đăng quang. Tôi bắt đầu tập luyện và trau dồi bản thân để chinh phục giấc mơ.

Đam mê nhưng tôi không nghĩ thi hoa hậu để đổi đời. Việc trở thành hoa hậu không giúp cô gái nào đổi đời nếu bản thân họ không có năng lực và sự tiến bộ. Chính vì vậy, tôi tập trung đầu tư vào yếu tố bên trong, đặc biệt là kiến thức.

- Sau khi trở thành Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, điều đầu tiên chị muốn làm là gì?

- Tôi đã gia nhập đường đua tới vương miện Miss Grand International 2022 và sẽ cố gắng hết mình để tiếp nối chuỗi thành tích của Việt Nam.

- Trước những ý kiến trái chiều, những người chưa thực sự yêu mến mình, Thiên Ân muốn nhắn nhủ điều gì?

Khán giả có quyền thích và không thích tôi. Tôi cần thời gian để hoàn thiện, thể hiện bản thân trên chặng đường sắp tới. Tôi sẽ chứng minh mình xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 và khiến công chúng nhớ cái tên Đoàn Thiên Ân - một cô gái mạnh mẽ, giàu nghị lực.

Tin liên quan