Đoàn thanh niên Kiểm toán Nhà nước: Phát động tháng thanh niên năm 2020

TPO - Sáng 9/3 tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức lễ phát động Tháng thanh niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến tới các cơ sở đoàn trong toàn ngành với chủ đề “Tuổi trẻ Kiểm toán Nhà nước tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Ngô Đạt Trí, Bí thư Đoàn thanh niên Kiểm toán Nhà nước cho biết: Tháng Thanh niên năm 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Kiểm toán Nhà nước tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng” được phát động rộng rãi trong toàn đoàn nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; đồng thời qua các công trình thanh niên, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tạo phong trào thi đua sôi nổi kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019).

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, đồng chí Ngô Đạt Trí đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc hạn chế tổ chức các hoạt động đông người; ưu tiên tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong phong trào “tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan đơn vị.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học trong đoàn viên thanh niên, chủ động đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, đề tài nghiên cứu khoa học; mạnh dạn đề xuất ý tưởng, tham mưu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết công việc, tổ chức các hoạt động tặng quà cho người nghèo và gia đình chính sách; hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; huy động nguồn lực xây dựng nhà nhân ái, các điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi.

Tăng cường tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, diễn đàn trong đoàn viên, thanh niên về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt có những chính sách quan tâm, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại cơ sở đoàn; kịp thời hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên; tạo mọi điều kiện cho thanh niên rèn luyện và trưởng thành từ thực tiễn thông qua các hoạt động của Đoàn.

Tại Lễ phát động, Đoàn Thanh niên Kiểm toàn Nhà nước đã kêu gọi, khuyến khích các chi đoàn có ít nhất 01 công trình thanh niên năm 2020.

Cũng tại lễ phát động diễn ra hội nghị trực tuyến phổ biến luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước và các luật có liên quan, các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

Đây là 02 nội dung được Đảng ủy, Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước đặc biệt quan tâm và hướng tới việc triển khai tuyên truyền phổ biến trong đoàn viên, thanh niên - những đối tượng chính trong thi hành Luật, ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán.

Đoàn thanh niên Kiểm toán Nhà nước: Phát động tháng thanh niên năm 2020 ảnh 1
 

Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn , Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trong thời điểm dịch Covid-19 đang có những diễn biến mới, hạn chế tập trung đông người, để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.Trong ảnh: Đoàn Thanh niên Kiểm toán nhà nước đo nhiệt độ thân nhiệt trước khi vào dự hội nghị trực tuyến

Đoàn thanh niên Kiểm toán Nhà nước: Phát động tháng thanh niên năm 2020 ảnh 2

Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị trực tuyến

Đoàn thanh niên Kiểm toán Nhà nước: Phát động tháng thanh niên năm 2020 ảnh 3

Bí thư Đoàn thanh niên Kiểm toán Nhà nước, Ngô Đạt Trí phát động Tháng thanh niên tại chương trình

Đoàn thanh niên Kiểm toán Nhà nước: Phát động tháng thanh niên năm 2020 ảnh 4

Đoàn viên Kiểm toán nhà nước tại buổi hội nghị đều phải đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19

MỚI - NÓNG