Đoàn Thanh niên Công an Đồng Nai đưa ‘ATM gạo’ lưu động đến với người nghèo

Đoàn Thanh niên Công an Đồng Nai đưa ‘ATM gạo’ lưu động đến với người nghèo
TPO - Chia sẻ khó khăn với những người lao động có thu nhập thấp, lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, từ ngày 20/4, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công ty Mobifone chi nhánh Đồng Nai triển khai máy “ATM gạo” tại TP Biên Hòa và sẽ lưu động đến các huyện.

Sáng 20/4, tại TP Biên Hòa, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị phối hợp đã triển khai điểm “ATM gạo” nghĩa tình  hỗ trợ người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già hết tuổi lao động, người bị bệnh không thể làm việc nặng nhọc, người bán vé số dạo, bán hàng rong…không có thu nhập trong những ngày thực hiện cách ly xã hội vì dịch bệnh với phần gạo là 2kg và chỉ được nhận không quá 2 lần/ngày. Mỗi ngày, điểm phát gạo hoạt động từ từ 8h đến 17h,

Đoàn Thanh niên Công an Đồng Nai đưa ‘ATM gạo’ lưu động đến với người nghèo ảnh 1

  Mô hình máy “ATM gạo” tự động được đặt trên thùng xe tải để có thể lưu thông đến nhiều điểm khác nhau.

Đoàn Thanh niên Công an Đồng Nai đưa ‘ATM gạo’ lưu động đến với người nghèo ảnh 2

Thiết bị chính của máy “AMT gạo” là chuông thông minh và van tự động. Khi có người đến nhận, ấn nút thì cảm biến chuyển động kích hoạt hệ thống trên điện thoại và gạo sẽ chạy ra từ bồn chứa phía trên.

Đoàn Thanh niên Công an Đồng Nai đưa ‘ATM gạo’ lưu động đến với người nghèo ảnh 3

Người dân đến nhận gạo được các đoàn viên thanh niên hướng dẫn xếp hàng theo khoảng cách quy định và thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi nhận gạo.  Quy trình diễn ra chưa đến 1 phút cho 1 người thực hiện thao tác lấy gạo.  

Đoàn Thanh niên Công an Đồng Nai đưa ‘ATM gạo’ lưu động đến với người nghèo ảnh 4

Dự kiến mỗi ngày “ATM gạo” lưu động sẽ phát từ 1.000kg đến 1.500kg gạo

Đoàn Thanh niên Công an Đồng Nai đưa ‘ATM gạo’ lưu động đến với người nghèo ảnh 5

và được thực hiện đến hết thời hạn cách ly xã hội hoặc khi dịch bệnh kết thúc hay hết nguồn gạo hỗ trợ. Máy “ATM gạo” sẽ lưu động đến 9 huyện và  1 thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Mỗi điểm đến sẽ  thực hiện trong 2 ngày.

MỚI - NÓNG