Đoàn tàu bọc thép của ông Kim Jong Un vượt sang biên giới Nga

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã vượt qua biên giới Nga và dừng tại ga Khasan. Ảnh: AP
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã vượt qua biên giới Nga và dừng tại ga Khasan. Ảnh: AP
TPO - Sáng nay 24/4, đoàn tàu bọc thép chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã vượt qua biên giới Nga và dừng tại ga Khasan, một nguồn tin trong chính quyền lãnh thổ Primorsky của Nga cho biết.

Đoàn tàu bọc thép từ Triều Tiên đã đi qua một cây cầu đường sắt bắc qua sông Tumen, đóng vai trò là một phần của biên giới Nga với Triều Tiên tiến vào ga Khasan. Tại đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã được chào đón bằng hoa bánh mì và muối mang đậm nét truyền thống của Nga.

Cũng trong chuyến đi, Kim đã đến thăm Nhà hữu nghị Nga-Hàn tại Lãnh thổ Primorsky. Ngôi nhà hữu nghị được xây dựng trở lại vào năm 1986 trước chuyến thăm của cựu lãnh đạo Triều Tiên Kim Il Sung tới Liên Xô.   

Tháp tùng ông Kim trong chuyến đi này gồm có Kim Phyong Hae và O Su Yong, thành viên của Cục Chính trị và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương WPK, Bộ trưởng Ngoại giao Ri Ri Ho, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Ri Yong Gil và các quan chức cấp cao khác.

Đoàn tàu bọc thép của ông Kim Jong Un vượt sang biên giới Nga ảnh 1

Tháp tùng nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong Un đến Nga gồm nhiều quan chức cấp cao. Ảnh: KCNA

Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên, trong đó có nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dự kiến sẽ đến Vladivostok trong ngày hôm nay tại nhà ga đường sắt Okeanskaya, ở biên giới tại Viễn Đông của Nga. An ninh tại nhà ga này đang được siết chặt. Vùng biển quanh đảo Russky, ngoài khơi phía nam của Vladivostok, sẽ tạm thời bị đóng cửa đối với tất cả giao thông hàng hải.

Đoàn tàu bọc thép của ông Kim Jong Un vượt sang biên giới Nga ảnh 2

Nhà ga đường sắt Okeanskaya, ở biên giới tại Viễn Đông của Nga sẽ đóng cửa trong những ngày tiếp đón nhà lãnh đạo Triều Tiên để thuận tiện cho việc kiểm soát an ninh. Ảnh: AP

Trợ lý của Kremlin Yury Ushakov nói rằng Putin và Kim sẽ bắt đầu cuộc đàm phán cấp cao vào ngày mai, 25/4 tại thành phố Vladivostok, miền đông nước Nga. Các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào một giải pháp chính trị và ngoại giao cho vấn đề hạt nhân của Bán đảo Triều Tiên.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Kim đến Nga. Người tiền nhiệm của ông, Kim Jong-Il, đã đến thăm Nga ba lần, lần cuối cùng là vào năm 2011.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.