Đoàn hoà nhịp cùng sự năng động của thanh niên

Đoàn hoà nhịp cùng sự năng động của thanh niên
TP - Sáng 25/3 tại Hà Nội, đại diện Ban Bí thư T.Ư Đoàn đối thoại với 82 cán bộ Đoàn cơ sở xuất sắc nhận giải thưởng 26/3. Các đại biểu đã nêu ý kiến, đặt câu hỏi về các vấn đề giáo dục đạo đức, lý tưởng, lối sống cho thanh niên; Vốn vay và các mô hình kinh tế giúp thanh niên lập nghiệp qua đó giải bài toán thu hút, tập hợp thanh niên...

> Đại sứ truyền khát vọng tuổi Trẻ
> Sớm xây dựng mạng xã hội thanh niên

Trao đổi với các cán bộ Đoàn cơ sở, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi nói: “Đoàn tiếp tục đổi mới công tác giáo dục để bắt nhịp, hoà nhập với cuộc sống năng động, hiện đại của đông đảo thanh niên.

Chẳng hạn như mới đây, Đoàn phối hợp với các nghệ sĩ thực hiện bản ráp “Khúc hát đồng lòng” để tuyên truyền nội dung từ Nghị quyết của ĐH Đoàn toàn quốc.

Ngoài ra, Đoàn sẽ có Quy định chế độ đào tạo cán bộ Đoàn. Theo đó, cán bộ Đoàn chuyên trách được đào tạo theo chức danh, tập huấn chuyên đề và đào tạo kĩ năng, đi kèm với đó là quy định về chế độ chính sách...”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.