Đoàn cứu hộ gặp nạn, thượng uý Công an hy sinh khi qua cầu tràn ở Quảng Trị

Hiện trường sạt lở đất tại Km 193 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.
Hiện trường sạt lở đất tại Km 193 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.
TPO - Trong một ngày qua ở huyện miền núi Hướng Hoá (Quảng Trị) đã có nhiều người tử nạn, mất tích vì sạt lở, lũ cuốn.
Đến chiều 18/10, các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 11 người mất tích ở xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).
Trước đó, chiều 17/10, nhận thông tin có 7 người dân xã Hướng Việt bị nước lũ cô lập, mất tích. Đoàn công tác gồm 7 người triển khai tìm kiếm, cứu nạn. Khi qua cầu tràn Km 193 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoàn công tác gặp sạt lở đất, các thành viên trong đoàn bị nước cuốn.

Vụ việc khiến thượng uý Công an Trương Văn Thắng (SN 1989, quê thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, cán bộ Công an xã Hướng Việt) hy sinh; Đại úy Bộ đội Biên phòng Lê Văn Dùy, Phó Bí thư tăng cường xã Hướng Việt bị gãy ống chân đùi trái, hiện đang điều trị tại Trạm Y tế xã Hướng Việt; Chủ tịch UBND xã Hướng Việt Hồ Văn Sinh bị thương nặng đang điều trị tại Trạm y tế xã Hướng Việt; 4 người khác đến chiều (18/10) đang mất liên lạc.

Đoàn cứu hộ gặp nạn, thượng uý Công an hy sinh khi qua cầu tràn ở Quảng Trị ảnh 1 Các lực lượng chức năng, người dân tiếp cận hiện trường tìm kiếm 11 người mất tích ở xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa.

Xã Hướng Việt giáp ranh với xã Hướng Phùng-nơi xảy ra vụ sạt lở núi vùi lấp khu nhà tập thể của Đoàn kinh tế 337 thuộc Quân khu 4 lúc 1h ngày 18/10. Vụ việc này làm 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều thi thể quân nhân.

Cũng tại huyện Hướng Hóa, chiều 17/10, vụ sạt lở đất tại thôn Tà Rùng, xã Húc đã vùi lấp một gia đình gồm 2 vợ chồng (người vợ đang mang thai) và 4 con nhỏ. Hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 người.
Trước đó vào buổi sáng cùng ngày, tại thôn Tà Rùng, xã Húc, mưa lũ đã làm sập một ngôi nhà, làm bé gái 2 tuổi tử vong, người mẹ bị gãy tay.
MỚI - NÓNG